
Tổ chức xếp hạng quốc tế - Standard & Poor’s (S&P) vừa đưa ra đánh giá xếp Việt Nam vào hạng BB trừ (-) về khả năng ngoại tệ dài hạn và loại BB về khả năng nội tệ...
|
Tổ chức xếp hạng quốc tế - Standard & Poor’s (S&P) vừa đưa ra đánh giá xếp Việt Nam vào hạng BB trừ (-) về khả năng ngoại tệ dài hạn và loại BB về khả năng nội tệ. S&P cho rằng triển vọng của Việt Nam về phương diện này là ổn định, công cuộc cải cách kinh tế đã đi đúng hướng.
Việc xếp hạng lần này căn cứ vào mức độ tăng trưởng xuất khẩu rất khá và nợ nước ngoài thấp của Việt Nam. Nhà phân tích kinh tế Agost Benard của S&P cho rằng, Việt Nam có cơ sở vững chắc duy trì mức tăng trưởng 6-7% trở lên, nhờ có nền kinh tế đa dạng, cởi mở và giàu tài nguyên. Thành phần kinh tế tư nhân đang nở hoa, kết trái. Tiềm năng xuất khẩu được khơi dậy.
Ngoài khả năng ngoại tệ qua đầu tư nước ngoài FDI, Việt Nam còn có nguồn ngoại tệ lớn của Việt kiều làm ăn, sinh sống ở hải ngoại chuyển về, năm 2003 đạt hơn 2 tỷ USD và năm 2004 ước tính đạt 3 tỷ USD.
Tuy nhiên, S&P cũng nhận xét rằng tiến trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế của Việt Nam diễn ra chậm chạp. Bình quân đầu người về GDP năm 2004 ước tính chỉ ở mức 523 USD/người, mức thấp nhất trong các nước được xếp hạng BB, và thua xa so với nền kinh tế của các nước đang thực thi chuyển đổi. Chính sách tiền tệ của Việt Nam còn những điểm bất cập: Ngân hàng Trung ương chưa có các đối sách nhanh nhạy và đủ hiệu lực để đối phó với lạm phát có chiều hướng gia tăng, kim ngạch tín dụng hơi quá nóng và hiệu quả chưa cao.
(Theo Vneconomy)




