
Theo ông Cao Đức Phát, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mục tiêu nông nghiệp Việt Nam đến năm 2010 đạt tốc độ tăng trưởng 4,5%/năm, đảm bảo vững chắc...
|
Theo ông Cao Đức Phát, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mục tiêu nông nghiệp Việt Nam đến năm 2010 đạt tốc độ tăng trưởng 4,5%/năm, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia, đáp ứng đủ nhu cầu đa dạng của nhân dân về lương thực, thực phẩm.
Cũng đến năm 2010, công nghiệp và dịch vụ nông nghiệp tăng 10-12%/năm, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản của Việt Nam đạt từ 9-10 tỷ USD, trong đó riêng nông, lâm sản đạt đạt 6-7 tỷ USD.
Việt Nam sẽ phát triển nông nghiệp - nông thôn thành một nền nông nghiệp hàng hoá mạnh, đa dạng, có chất lượng, hiệu quả; xây dựng một nông thôn phát triển bền vững, có môi trường xã hội và môi trường tự nhiên tốt. Áp dụng khoa học công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng trong nước và nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế, tạo nhiều việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống của nông dân.
Để thực hiện các mục tiêu trên, Bộ Nông nghiệp đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt quan tâm đến vấn đề qui hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh theo hướng hiện đại và bền vững nhằm cải thiện điều kiện sản xuất và nâng cao mức sinh hoạt của nông dân.
Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng tiếp tục tăng trưởng về số lượng chuyển dần sang chất lượng và hạ giá thành sản phẩm; hỗ trợ phát phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nông nghiệp - nông thôn, bố trí sắp xếp dân cư, phát triển các dịch vụ xã hội, hỗ trợ phát triển các ngành nghề; nâng cao năng lực của người dân, chuyển đổi từ lao động nông nghiệp sang lao động công nghiệp - dịch vụ....
Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mong muốn nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và đặc biệt là của Ngân hàng Thế giới trong một số lĩnh vực ưu tiên như nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn và xóa đói giảm nghèo; nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh của hàng nông, lâm sản và dịch vụ nông nghiệp; về chính sách đối với nông nghiệp, nông thôn...
Nhờ công cuộc đổi mới 15 năm qua, nông nghiệp Việt Nam đã liên tục tăng trưởng với tốc độ bình quân 4,3%/năm, chuyển mạnh từ nền sản xuất tự cung, tự cấp sang nền nông nghiệp hàng hóa đa dạng, theo định hướng thị trường.
Hiện nay, sản xuất lương thực ở Việt Nam không chỉ đảm bảo yêu cầu lương thực trong nước mà còn có thể xuất khẩu hàng năm 3,5-4 triệu tấn gạo. Các nông sản khác như cà phê, hạt điều, hạt tiêu cũng đã và đang có bước phát triển mạnh mẽ.
Sản xuất nông nghiệp đã gắn kết hơn với thị trường, phát huy được thế mạnh của từng vùng. Kim ngạch xuất khẩu hàng nông lâm, sản tăng nhanh trong thời gian qua. Rừng được bảo vệ tốt hơn, độ che phủ rừng đạt 36% năm 2004, cơ sở hạ tầng nông nghiệp nông thôn, nhất là thuỷ lợi đã được cải thiện. Mức sống của người dân ở nông thôn có tiến bộ đáng kể.
Ông Phát nhấn mạnh, để đạt được những thành tựu quan trọng đó, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện chính sách ưu tiên nông nghiệp, giao ruộng đất cho nông dân sử dụng ổn định, lâu dài, tự do hóa thị trường; đầu tư lớn và liên tục cho thuỷ lợi, đẩy mạnh hoạt động của hệ thống nghiên cứu và chuyển giao khoa học, công nghệ, đào tạo cán bộ kỹ thuật. Những nỗ lực của Chính phủ đã nhận được sự ủng hộ to lớn của cộng đồng quốc tế.
Tuy nhiên, nông nghiệp Việt Nam còn nhiều mặt hạn chế và đang đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh thực hiện các cam kết của AFTA và trước ngưỡng cửa của việc gia nhập WTO.
Đó là trình độ sản xuất, hàm lượng công nghệ trong sản phẩm nông nghiệp còn ở mức thấp. Khả năng cạnh tranh của nhiều nông sản thấp do sản xuất nhỏ, manh mún, năng suất, chất lượng thấp, giá thành cao; tỷ trọng hàng nông sản thô và hàng sơ chế trong tổng lượng hàng nông - lâm sản xuất khẩu vẫn còn cao nên giá trị và hiệu quả xuất khẩu thấp.
Theo TTXVN




