
Theo định hướng chiến lược phát triển ngành giấy, đến năm 2010, nhu cầu tiêu thụ giấy ở Việt Nam là 1,2 triệu tấn, trong đó tự sản xuất khoảng 85%. Hiện nay, ngành giấy Việt Nam...
|
| Chất lượng các loại giấy in, giấy viết, bao bì, cacton của Tổng công ty giấy đã thay thế được các sản phẩm cùng loại nhập khẩu. |
Theo định hướng chiến lược phát triển ngành giấy, đến năm 2010, nhu cầu tiêu thụ giấy ở Việt Nam là 1,2 triệu tấn, trong đó tự sản xuất khoảng 85%. Hiện nay, ngành giấy Việt Nam mới cung ứng được khoảng 70% nhu cầu sử dụng trong nước.
Ngành giấy chủ trương chuyển đối cơ cấu sản phẩm không gây hại cho môi trường, giảm tỷ lệ giấy trắng, tăng tỷ lệ giấy đen, giảm dùng chất tẩy, tiến tới sản xuất giấy đen xuất khẩu gắn với nhãn sinh thái.
Bên cạnh đó, ngành giấy cũng chủ trương giảm và đóng cửa đối với các nhà máy bột giấy quá nhỏ (dưới 5000 tấn/năm) và từng bước thực hiện việc tái chế và giảm thiểu chất thải khi sản xuất; nâng cấp trang thiết bị để nâng cao tính cạnh tranh và hạ giá thành sản phẩm.
5 năm qua, các doanh nghiệp trong Tổng công ty giấy đã tăng cường đầu tư chiều sâu, nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị hiện có, đồng thời xây dựng các nhà máy sản xuất bột giấy và giấy mới có công nghệ hiện đại, thiết bị tiên tiến để tăng sức cạnh tranh với tổng vốn trên 9.000 tỷ đồng. Điều đáng nói là sau đầu tư, các doanh nghiệp đã giảm được định mức tiêu hao nguyên, vật liệu, nhiên liệu sản xuất giấy như bột giấy sử dụng giảm từ 10-20%, điện giảm 10%, nước giảm 200%.
Nhiều doanh nghiệp đã sản xuất được các loại giấy chất lượng cao hơn và nâng cao năng lực sản xuất như công ty giấy Bãi Bằng đã nâng công suất lên gấp đôi so với thiết kế cũ, công ty giấy Tân Mai đưa vào sản xuất dây chuyền bột giấy đã qua sử dụng, ứng dụng công nghệ hoàn toàn mới nhằm cung cấp bột giấy tái chế.
Theo các chuyên gia, trong năm tới, nếu thu hồi được 50% lượng giấy phế liệu để làm nguyên liệu sản xuất giấy tái chế thì sẽ giảm bớt lượng giấy thải ra môi trường là 40.200 tấn, tiết kiệm được khoảng trên 4,4 tỷ đồng cho việc chi phí vận chuyển và xử lý rác thải, đồng thời giá thành sản phẩm cũng hạ hơn khá nhiều so với các loại giấy không sử dụng bột giấy tái chế .
Hiện nay, chất lượng các loại giấy in, giấy viết, bao bì, cacton của Tổng công ty giấy đã thay thế được các sản phẩm cùng loại nhập khẩu. Sản phẩm giấy lụa của công ty giấy Bãi Bằng đã xuất khẩu sang thị trường Đài Loan, Xinhgapo.
Theo TTXVN




