
Theo thông báo của Tổng cục Thống kê, trong 9 tháng đầu năm tình hình kinh tế trong nước đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ.
|
| Ước tính sản lượng lúa cả năm sẽ đạt khoảng 35,7 triệu tấn, tăng 1,16 triệu tấn so với năm 2003. |
Theo thông báo của Tổng cục Thống kê, trong 9 tháng đầu năm tình hình kinh tế trong nước đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ.
Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, tuy gặp nhiều khó khăn về thời tiết và ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm, nhưng vẫn đạt tổng giá trị sản xuất 118.500 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính sản lượng lúa cả năm sẽ đạt khoảng 35,7 triệu tấn, tăng 1,16 triệu tấn so với năm 2003.
Sản xuất công nghiệp duy trì được mức tăng trưởng cao trong tất cả các tháng so với cùng kỳ, đạt tổng giá trị trên 264.000 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực doanh nghiệp Nhà nước đóng góp cao nhất, 98.000 tỷ đồng, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp 96.000 tỷ đồng và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đóng góp trên 70.000 tỷ đồng. Tỉnh Quảng Ninh đạt mức tăng trưởng cao nhất trong cả nước, 23,5%, tiếp đến là TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, đều tăng trên 15%.
Những sản phẩm công nghiệp chủ yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu đều có mức tăng so với cùng kỳ, trong đó, một số sản phẩm tăng khá như điện, dầu thô, than sạch, phân bón và hàng dệt may. Tuy nhiên, cũng có một số sản phẩm tăng thấp hơn cùng kỳ như thép và sản phẩm thép, động cơ điêden, máy công nghiệp, sợi toàn bộ, máy biến thế và một số sản phẩm có mức sản xuất giảm như quạt điện, đường mật, ôtô.
Bộ Công nghiệp đang chỉ đạo các ngành đẩy mạnh sản xuất, tiết kiệm, giảm giá thành để nâng cao hiệu quả cạnh tranh sản phẩm, tìm mọi biện pháp duy trì ổn định giá tiêu dùng những sản phẩm chủ yếu như điện, than, sắt thép, phân bón, và sản phẩm làm nguyên liệu cho các ngành.
Sự tăng trưởng xuất khẩu trong 9 tháng đầu năm cũng là nhân tố thúc đẩy tăng trưởng GDP của cả nước. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đạt 19,1 tỷ USD, tăng hơn 27% so với cùng kỳ, đạt bình quân 2,1 tỷ USD/tháng, mức cao nhất từ trước đến nay. Theo các chuyên gia, nếu tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng này, hết năm nay, kim ngạch xuất khẩu cả nước có thể đạt khoảng 24-26 tỷ USD.
Đặc biệt, thị trường nội địa đã bình ổn trở lại nhờ sự kiểm soát chặt chẽ của các cơ quan chức năng. Tốc độ tăng giá đã chậm lại trong tháng 9 với kết quả 0,3%, mức nằm trong dự báo và tầm kiểm soát của các nhà hoạch định chính sách kinh tế, cho thấy tình hình giá cả đang ổn định sau thời gian dài biến động. Hết quý 3, tốc độ tăng của chỉ số giá đã ở mức 8,6%.
Tuy nhiên, sự lên xuống thất thường của thị trường nguyên, nhiên vật liệu thế giới cũng đang gây ảnh hưởng không nhỏ tới tốc độ tăng trưởng kinh tế quý 4 tới, như nhu cầu nhập khẩu nóng vật tư, nhiên liệu của một số nền kinh tế lớn đang tạo áp lực thiếu hụt nguồn cung toàn cầu, sự biến động giá của USD, việc dầu thô tăng giá trở lại trong cuối tháng 9 tạo nguy cơ sụt giảm GDP toàn cầu. Ngoài ra, thâm hụt thương mại của cả nước cũng đang tiếp tục gia tăng, với kim ngạch nhập khẩu 9 tháng lên tới 22,47 tỷ USD.
Theo TTXVN




