
Bộ Công nghiệp dự báo trong những tháng cuối năm, mặt hàng giấy sẽ được tiêu thụ mạnh nhưng giá giấy trong nước sẽ giảm nhẹ do lượng giấy tồn kho còn lớn và giá nguyên liệu giấy...
|
| Các đơn vị trong ngành giấy đã đẩy mạnh sản xuất, đồng thời duy trì giá, giảm giá để giữ thị trường. |
Bộ Công nghiệp dự báo trong những tháng cuối năm, mặt hàng giấy sẽ được tiêu thụ mạnh nhưng giá giấy trong nước sẽ giảm nhẹ do lượng giấy tồn kho còn lớn và giá nguyên liệu giấy nhập khẩu giảm đáng kể.
Chín tháng qua, do biến động của giá nguyên liệu và nhiên liệu nhập khẩu tăng dẫn tới giá thành sản phẩm của các đơn vị sản xuất giấy tăng. Tuy nhiên để phục vụ năm học mới 2004-2005, các đơn vị trong ngành giấy đã đẩy mạnh sản xuất, đồng thời duy trì giá bán giấy in, giấy viết, thậm chí, Công ty giấy Bãi Bằng còn giảm giá để giữ thị trường không để xảy ra tình trạng "sốt giấy".
Đến đầu tháng 10, toàn ngành đã sản xuất 535.100 tấn giấy các loại, tăng 34,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng Tổng Công ty Giấy Việt Nam tuy thị phần có giảm so với khu vực địa phương nhưng các mặt hàng chủ yếu như giấy viết, giấy in báo, giấy bao bì công nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn và tiêu thụ khả quan.
Bộ Công nghiệp đã chỉ đạo Tổng Công ty Giấy tìm mọi cách tháo gỡ vốn để đẩy nhanh việc thực hiện dự án Nhà máy giấy và bột giấy Thanh Hóa, có công suất 50.000 tấn bột và 60.000 tấn giấy.
Theo TTXVN



.jpg?width=300&height=-&type=resize)
