02:10, 20/10/2004

Du lịch sinh thái ở Hòn Lao, Hòn Thị, Hòn Hèo

Nằm trên vùng biển phía Bắc TP. Nha Trang, các đảo Hòn Lao, Hòn Thị, Hòn Hèo, suối Hoa Lan… tạo thành một quần thể du lịch sinh thái biển lý tưởng của tỉnh Khánh Hòa...

Đàn hươu tại đảo Hòn Thị.

Nằm trên vùng biển phía Bắc TP. Nha Trang, các đảo Hòn Lao, Hòn Thị, Hòn Hèo, suối Hoa Lan… tạo thành một quần thể du lịch sinh thái biển lý tưởng của tỉnh Khánh Hòa. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những địa danh này từng là các khu căn cứ cách mạng. Còn ngày nay, nơi đây đã trở thành một địa chỉ hấp dẫn và kỳ thú đang được đưa vào khai thác bởi Công ty Du lịch Long Phú (Tổng Công ty Khánh Việt). Với diện tích hơn 500 ha biển đảo cùng nhiều cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, nơi đây đang làm hài lòng du khách mỗi khi đến tham quan, du lịch và nghỉ dưỡng.

Đến với Công ty Du lịch Long Phú, du khách không thể không đến tham quan đảo Hòn Lao (còn gọi là đảo Khỉ). Trên hòn đảo này, Công ty nuôi hơn 1.000 con thú gồm: khỉ, gấu, voi, ngựa, cá sấu, chim cảnh các loại… nhưng nhiều nhất là khỉ (chiếm 70% các loài thú trên đảo). Khu vực này được quy hoạch thành từng vùng riêng biệt nhằm tạo cho du khách có cảm giác như đang lạc vào một khu rừng đầy các loài thú quý hiếm. Song, khác với rừng nguyên sơ, các loài thú nuôi ở đây được huấn luyện thành các “diễn viên” luôn sẵn sàng phục vụ khách bằng những tiết mục xiếc thú khá chuyên nghiệp. Nếu muốn thay đổi không khí, du khách có thể dạo chơi ở các công viên như: Công viên chim cảnh các loại, công viên Thanh Long, Thiên Long… Ở khu vực này, du khách có thể chiêm ngưỡng những hình tượng nghệ thuật như: rồng, phượng, chim công… được sắp xếp trật tự và hợp lý trong không gian ba chiều; ngoài ra còn có vườn tượng Tam đa, có thầy trò Tôn Ngộ Không và các tượng nghệ thuật 12 con Giáp theo quan niệm của dân gian nhằm tạo nên những nét đặc trưng của đảo Hòn Lao. Hàng năm riêng khu vực này, Công ty Du lịch Long Phú đã đón khoảng 70.000 lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng. Ngoài việc tham quan du lịch sinh thái, nơi đây còn có những bãi tắm khá lý tưởng, các trò chơi trên biển như bơi thuyền, lướt ván, mô tô nước, đua ngựa dọc theo bờ biển… cùng với hệ thống nhà hàng, khách sạn đầy đủ tiện nghi, nơi du khách có thể thưởng thức các loại hải sản tươi sống.

Cách không xa đảo Khỉ là đảo Hòn Thị, một hòn đảo có vùng nước ngọt rộng đến 235 ha. Công ty Du lịch Long Phú đã và đang quy hoạch vùng đảo này thành khu du lịch cao cấp trong tương lai gần. Hiện nay, khu vực này dành riêng để nuôi nai, đà điểu và trồng một số các loại cây ăn quả, cây lâu năm… Công ty cũng đang phối hợp với Công ty Điện lực 4 để lập thiết kế và dự toán kéo điện hạ thế từ đất liền ra đảo Khỉ. Dự kiến đầu năm 2005, tại các đảo này sẽ có nhiều sản phẩm du lịch mới và hấp dẫn, đặc biệt là các dịch vụ vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng.

Du khách tham quan tại khu du lịch Suối Hoa Lan.

Cách đảo Khỉ khoảng 20 phút, lướt sóng trên biển bằng cano, du khách sẽ được du ngoạn tới suối Hoa Lan (hay còn gọi là động Phong Lan) nằm trên khu vực đảo Hòn Hèo, nơi có những dòng suối lớn từ trên cao đổ xuống tạo thành các hồ nước mát ẩn khuất dưới những tán lá rừng sum suê, những dòng suối nhỏ lượn quanh khe đá tạo nên khung cảnh thơ mộng, hiền hòa. Với trí tưởng tượng của một người có kinh nghiệm kinh doanh dịch vụ du lịch, ông Đặng Thái Luyện - Giám đốc Công ty Du lịch Long Phú - cho biết: “Với những cảnh quan thiên nhiên sẵn có, chúng tôi đã cho tái hiện lại một số bộ xương khủng long hóa đá, các loại cây và sinh vật hóa thạch bằng xi măng cốt thép. Tôi nghĩ các loài sinh vật ở đây đã trải qua biết bao biến đổi thăng trầm của thời gian, sự bào mòn của nước và sự cọ xát bởi những vòng quay của trái đất… nhưng chúng vẫn giữ nguyên dấu vết của thiên nhiên. Mục tiêu của chúng tôi là làm sao đưa du khách đến với thiên nhiên càng gần càng tốt bởi đó cũng chính là xu thế chung của du lịch hiện đại”. Ở suối Hoa Lan, ngoài những nhánh lan rừng tự nhiên, ông Luyện đã cho nhập về 39 loài phong lan các loại, đắp và tô điểm thêm những bộ tượng đồ Bát Quái của thời Khổng Minh, xây dựng các vườn Thượng uyển, Công viên Tam mê cung… và những con đường nhỏ quanh co như trong rừng tự nhiên. Phía dưới những con đường nhỏ là các hồ thả cá và các loài sinh vật cảnh, tạo thành một quần thể du lịch sinh thái hấp dẫn, đem lại cho du khách một cảm giác sảng khoái như lạc vào một động Phong Lan yên tĩnh, thơ mộng.

BẢO LONG