06:10, 16/10/2004

Doanh nghiệp ngoài quốc doanh: Tự tin đi tới

Trong quá trình phát triển kinh tế tỉnh Khánh Hòa, ngoài các doanh nghiệp (DN) Nhà nước được xem là đóng vai trò chủ đạo; khối DN ngoài quốc doanh cũng đã...

Đóng tàu là nghề mà các HTX đang hoạt động rất hiệu quả.

Trong quá trình phát triển kinh tế tỉnh Khánh Hòa, ngoài các doanh nghiệp (DN) Nhà nước được xem là đóng vai trò chủ đạo; khối DN ngoài quốc doanh (NQD) cũng đã và đang tự khẳng định mình. Từ những bước đi chập chững, đến nay, DN NQD đã có sức bật và sự dẻo dai. Tất cả đều kỳ vọng tiến vào tương lai...

° KHẲNG ĐỊNH CHÍNH MÌNH

Tháng 10-2004, Khánh Hòa rất tự hào có đến 7 DN NQD vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba, gồm: Công ty TNHH Đại Thuận, Công ty TNHH Xây dựng Thăng Long, Xí nghiệp Điện tử TQT, Hợp tác xã (HTX) Vận tải 1-5 Nha Trang, HTX Thủ công mỹ nghệ Vĩnh Phước, HTX Nông nghiệp Diên An, HTX Nông nghiệp I Ninh Quang. Đây là những đơn vị xứng đáng được nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước vì đã có “thành tích trong công tác từ năm 1999 - 2003, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. Mỗi DN có một nét đặc thù, nhưng tựu trung, tất cả các DN đã tạo một “vườn hoa” doanh nhân muôn sắc.

Quá trình phát triển để đi đến nhận phần thưởng cao quý cấp Nhà nước của 7 đơn vị trên trong đợt này là sự phấn đấu bền bỉ qua nhiều bước thăng trầm; trong đó nhân tố con người, tinh thần tự lực cánh sinh đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đánh giá về những gì mà các DN NQD đã làm được, ông Mai Thanh Liêm - Chủ tịch Liên minh HTX Khánh Hòa nhận định: “Trước xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường, đòi hỏi các DN phải tự cứu lấy mình. Những DN xứng đáng được nhận Huân chương Lao động hạng Ba đều đứng vững trong quy luật phát triển đó. Bởi tất cả đều làm ăn hiệu quả, đều đóng góp vào ngân sách Nhà nước năm sau cao hơn năm trước. Còn những DN không đủ sức hội nhập đều đã tự rời khỏi “cuộc chơi” để chuyển sang hoạt động theo một hình thái mới. Ngoài nỗ lực của bản thân DN, các chính sách thông thoáng, hợp lý của Nhà nước đã giúp cho doanh nhân có cơ hội khẳng định mình”.

° MONG MUỐN CỦA DOANH NHÂN

Khi Luật DN và chính sách một cửa được áp dụng, DN NQD tỉnh Khánh Hòa ngày càng phát triển mạnh. Bình quân mỗi năm có hơn 400 DN mới ra đời, hoạt động trên tất cả các lĩnh vực, tạo nên sự đa dạng trong một “sân chơi” bình đẳng. Tuy nhiên, để khu vực kinh tế NQD ngày càng có thêm những “hạt giống” góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế tỉnh Khánh Hòa, nhiều DN mong muốn cần có thêm những chính sách thật sự mở, một cửa không có “nhiều khóa” thì mới có cơ hội cho doanh nhân tự tin kinh doanh. Từ các chính sách đã có và những kiến nghị của DN NQD, theo ông Mai Thanh Liêm: “Muốn nắm bắt kịp thời thông tin thị trường và nhu cầu của các DN, tỉnh cần thường xuyên mở rộng gặp mặt doanh nhân để giải quyết từng vấn đề. Lâu nay, chúng ta thường gặp mặt 1 lần/năm, không thể giải quyết hết và kịp thời các vấn đề đang diễn ra. Trong quá trình thúc đẩy sự phát triển của DN, nên xóa bỏ hẳn cơ chế xin cho, một cửa nhiều khóa và nhiều ngóc ngách thì DN mới an tâm hoạt động. Tuy tỉnh Khánh Hòa  đã tháo gỡ được khá nhiều vướng mắc cho DN nhưng vẫn chưa triệt để. Đơn cử như thủ tục mở rộng đầu tư: tất cả các quy trình thủ tục đến khi thực hiện được dự án mở rộng sản xuất đều kéo dài, ít nhất cũng phải đến 3 năm…”

Thực tế cho thấy, khi có các chính sách “cởi trói”, số lượng DN làm ăn hiệu quả ngày một tăng. Tất cả các DN đều kỳ vọng đến một tương lai thành công hơn, chỉ mong các chính sách được triển khai, giải quyết nhanh chóng và triệt để.

LÊ HOÀNG TRIỀU