08:10, 10/10/2004

Đi lên từ đồng vốn vay

Những năm gần đây, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình ở huyện Ninh Hòa có nhiều hoạt động thiết thực, qua đó đã giúp nhiều chị em thoát khỏi cuộc sống đói nghèo...

Đàn bò của gia đình chị Cảnh ở xã Ninh Sim được phát triển từ nguồn vốn vay.

Những năm gần đây, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình ở huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa có nhiều hoạt động thiết thực, qua đó đã giúp nhiều chị em thoát khỏi cuộc sống đói nghèo. Chị Trần Thị Vân, thôn Phước Lộc, xã Ninh Quang là một trong những điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi của huyện. Những năm trước đây, gia đình chị thộc diện đặc biệt khó khăn của xã. Đất nhiều nhưng không có vốn làm ăn, con cái nheo nhóc nên chị thường xuyên phải đi vay mượn của bà con lối xóm. Được Hội Phụ nữ huyện cho vay 4 triệu đồng, cùng 10 triệu vay thêm từ Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình chị đầu tư nuôi heo, cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn trái… Nhờ vậy, cuộc sống gia đình chị dần được cải thiện.

Từ hiệu quả thiết thực của phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, Hội Phụ nữ huyện đã tổ chức nhiều mô hình khác, giúp đỡ nguồn vốn cũng như kinh nghiệm sản xuất để chị em nghèo học tập làm theo, vươn lên làm giàu. Ngoài ra, Hội còn khuyến khích chị em tiếp cận với phương thức sản xuất mới trong nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các chị đã vận động phong trào “thi đua tiết kiệm”, đóng góp 33 chỉ vàng, giúp cho 1.114 lượt phụ nữ nghèo vay không lấy lãi. Nhiều hộ gia đình làm ăn giỏi ủng hộ nguồn vốn, giúp chị em nghèo vay 2.562 con gà con, 100 vịt con, 152 heo con… Hội còn phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Trạm Khuyến nông và Hội Nông dân tổ chức 33 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng lúa nước, nuôi tôm sú, chăn nuôi gia súc, gia cầm, hướng dẫn cách làm ăn, phát triển mô hình kinh tế VAC đạt hiệu quả cao. Hội còn xây dựng các điểm trình diễn, hội thảo đầu bờ, tổ chức học tập cách phòng ngừa dịch bệnh cho lúa, hoa màu, gia súc, gia cầm… Đó cũng là một tiêu chí bền vững để Hội Phụ nữ huyện đẩy mạnh phong trào cho vay vốn đến các vùng xa, vùng sâu, nơi kinh tế còn gặp nhiều khó khăn.

Mô hình trồng rau của chị em xã Ninh Đông.

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ các cấp trong huyện còn vận động chị em không sinh con thứ 3 để có thời gian, sức khỏe phát triển kinh tế gia đình. Hội nhận giúp đỡ 157 hộ nghèo khó khăn, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp cho hơn 1.000 chị vay trên 14 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, Hội Phụ nữ huyện đang giám sát, quản lý gần 19 tỷ đồng, giải quyết cho gần 11 nghìn chị em vay. Nhiều xã trên địa bàn huyện như Ninh Phụng, Ninh Thọ, Ninh Quang… có hàng trăm phụ nữ đã vươn lên thoát nghèo. Phong trào chị em giúp nhau phát triển kinh tế gia đình đã phát triển rộng đến khắp thôn, xóm trong huyện. Toàn huyện hiện có 1.852 nhóm phụ nữ tiết kiệm, đóng góp 387,98 triệu đồng, giúp 3.650 chị em nghèo được vay. Hội còn vận động chị em tham gia quỹ tiết kiệm “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” được 36 triệu đồng, cho 73 phụ nữ nghèo vay. Đối với những người hồi hương, Hội vận động thành lập nguồn vốn CVN được 183 triệu đồng, giúp cho 670 lượt người nghèo vay.

Để giúp chị em nghèo có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, Hội Phụ nữ huyện đang tiếp tục huy động nguồn vốn và hướng dẫn chị em cách làm ăn, sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả. Hy vọng với những hoạt động thiết thực trên, phụ nữ nghèo huyện Ninh Hòa sẽ có nhiều cơ hội, điều kiện thuận lợi để vươn lên xóa nghèo và làm giàu.

NGUYỄN XUÂN TUẤN