
Với phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, năm 1996, người dân Ninh Đông và Ninh Quang (Ninh Hòa) bắt đầu làm quen với kỹ thuật trồng cây dưa hấu...
Với phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, năm 1996, người dân Ninh Đông và Ninh Quang, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa bắt đầu làm quen với kỹ thuật trồng cây dưa hấu. Là xã thuần nông, có diện tích đất trồng hoa màu lớn của huyện, khí hậu cùng với thổ nhưỡng phù hợp nên cây dưa phát triển tốt, cho năng suất cao. Từ hiệu quả của mô hình này, nhiều gia đình đã đầu tư vốn cho việc trồng dưa.
Ông Nguyễn Văn Tôn, Chủ tịch xã Ninh Quang cho biết: Ban đầu xã có 6 gia đình đăng ký trồng dưa, đến nay các hộ không ngừng mở rộng diện tích gieo trồng. Thôn Vạn Hữu còn thành lập Câu lạc bộ Những người trồng dưa với 21 hội viên sinh hoạt thường xuyên, nhằm đúc rút những kinh nghiệm chăm sóc dưa cho vụ trồng tiếp theo. Có những vụ người dân thôn Vạn Hữu trồng trên 30 ha dưa. Nhờ vậy, đời sống nhiều hộ gia đình trong thôn bước đầu được cải thiện nhờ trồng dưa hấu.
Kinh nghiệm của những người trồng dưa cho thấy: trồng dưa hấu rất dễ, chỉ cần chọn đất phù hợp, chăm sóc tốt, cây dưa sẽ cho năng suất cao. Người dân còn được Trạm Khuyến nông huyện cung cấp giống. Các loại dưa như Hắc Mỹ Nhân 386, Hai mũi tên đỏ, Tiểu Long, Hoàng Long… đạt năng suất cao, ít sâu bệnh, nên được người nông dân chọn trồng nhiều. Ông Nguyễn Hữu Phước xã Ninh Quang cho biết: Đầu tư cho một sào dưa từ 1 - 1,5 triệu đồng, sau gần 30 ngày chăm sóc, một sào dưa tốt sẽ lãi trên 2 triệu đồng. Vụ vừa qua, gia đình ông Lê Văn Lượng, thôn Thuận Mỹ trồng 6 sào, qua 2 tháng thu hoạch, lãi trên 10 triệu đồng. Nhiều gia đình nhờ trồng dưa đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu.
Từ mô hình trồng dưa đạt hiệu quả cao, người dân các xã Ninh Trung, Ninh Bình, Ninh Phú… có chất đất phù hợp với cây dưa đã đến Ninh Đông, Ninh Quang học tập kinh nghiệm làm theo. Tuy nhiên, nghề trồng dưa còn gặp rất nhiều khó khăn, bởi đầu ra không ổn định, giá dưa lên xuống thất thường. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là trong tỉnh và các tỉnh phía Bắc. So với dưa Gò Công - Tiền Giang, dưa Ninh Hòa chưa cạnh tranh được trên thị trường phía Nam. Mặt khác, khi thời tiết không thuận đã làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng dưa. Người dân còn khó khăn về nguồn vốn nên việc đầu tư cho cây dưa còn hạn chế.
Phát triển cây dưa hấu đang là hướng đi đúng của ngành nông nghiệp huyện Ninh Hòa. Hiện nay, người dân trồng dưa ở Ninh Hòa đang mong muốn cây dưa có một thương hiệu để lưu hành trên thị trường.
NGUYỄN XUÂN TUẤN





.jpg?width=300&height=-&type=resize)