
Thị trường chung châu Âu đã trở nên lớn hơn với hàng nông sản Việt Nam từ khi EU kết nạp thêm 10 nước thành viên hồi tháng 5-2004. Triển vọng xuất khẩu vào thị trường này rất lớn...
|
| Nông sản Việt Nam phải đáp ứng một loạt tiêu chuẩn khắt khe nếu muốn vào EU. |
Thị trường chung châu Âu đã trở nên lớn hơn với hàng nông sản Việt Nam từ khi EU kết nạp thêm 10 nước thành viên hồi tháng 5-2004. Triển vọng xuất khẩu vào thị trường này rất lớn nếu các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng được các điều kiện ngày càng ngặt nghèo...
Tại hội nghị về xuất khẩu nông sản vừa tổ chức ở TP Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Xuất khẩu hàng nông lâm sản của Việt Nam vào thị trường EU những năm qua đã có sự tăng trưởng khá cao, góp phần vào thành tích xuất khẩu nông sản chung của cả nước. Từ khi EU kết nạp thêm 10 nước Đông Âu (nâng tổng số lên 25 thành viên), thị trường này càng rộng lớn hơn. Riêng về nhập khẩu nông sản, thị trường này chiếm hơn 13% tổng giá trị nhập khẩu nông sản hằng năm của thế giới với 83 tỉ USD/năm. Tuy nhiên, theo ông Bạch Quốc Khang - Cục trưởng Cục Chế biến nông lâm sản và nghề muối, dù đạt mức tăng trưởng khá nhưng nhìn chung, lượng nông sản Việt Nam vào được thị trường này vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Chẳng hạn các sản phẩm chè - loại nông sản có số lượng xuất vào EU cao nhất của Việt Nam trong năm 2003 - chỉ chiếm khoảng 1,8% thị phần nhập khẩu của EU; sản phẩm gỗ chỉ chiếm 1%, còn rau quả chiếm tỷ lệ không đáng kể...
Đại diện Cục Nông nghiệp nhận xét: "Dù nước ta đang đứng hàng đầu thế giới về xuất khẩu hồ tiêu, gạo, điều, cao su, cà phê... nhưng lại đứng hạng cuối nếu xét về năng lực cạnh tranh. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chất kháng sinh, kim loại nặng trong sản phẩm nông nghiệp vẫn còn cao. Trong khi quy định mới của EU rất ngặt nghèo, chẳng hạn không cho phép có dư lượng thuốc trong chè. Đó là lý do một số công ty chè thuộc EU đã gửi thư cảnh báo chất lượng một số lô chè của nước ta. Pháp cũng yêu cầu hàm lượng chì trong sản phẩm đồ hộp phải dưới 0,1 ppm, giảm 5 lần so với trước kia". Một khó khăn khác được Bộ Thương mại phân tích: "Khi 10 nước Đông Âu chính thức trở thành thành viên của EU thì hình thức giao thương truyền thống của Việt Nam với các nước này sẽ bị phá vỡ vì phải thực hiện theo chuẩn mực chung của EU, đặc biệt là những yêu cầu khắt khe về hình thức, chất lượng, điều kiện vệ sinh, môi trường, nhãn mác, bao bì của sản phẩm. Trước đây, quan hệ thương mại giữa Việt Nam với 10 nước Đông Âu chủ yếu là tự phát, phẩm chất hàng hóa cũng thấp, giá trị thấp, buôn bán không chính quy. Những hoạt động đó cơ bản sẽ phải chấm dứt".
Ba hạn chế mà các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản phải khắc phục được nếu muốn thành công trong việc xâm nhập thị trường EU được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Diệp Kỉnh Tần chỉ ra: "Đó là chất lượng, giá thành và dịch vụ. Hiện nay chỉ có khoảng 20% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản của nước ta vào thị trường EU, mục tiêu đặt ra là phải đạt đến 30% vào năm 2010. Để xâm nhập EU chúng ta không thể sản xuất các sản phẩm chất lượng trung bình mà phải thể hiện Việt Nam là một nền kinh tế quan tâm đến chất lượng và dịch vụ, đồng thời nhiều mặt hàng cũng phải có lộ trình hạ giá thành hợp lý, các doanh nghiệp phải tập trung hơn nữa cho thương hiệu và công nghệ...".
Theo Thanh Niên




