02:09, 02/09/2004

Xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Thông tin mới nhất từ Ban Quản lý khu công nghiệp (BQL KCN) Dung Quất, hiện nay Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam và DQRE đang đàm phán không chính thức với nhà thầu...

Thông tin mới nhất từ Ban Quản lý khu công nghiệp (BQL KCN) Dung Quất, hiện nay Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam và DQRE đang đàm phán không chính thức với nhà thầu Technip về hợp đồng gói thầu số 1 và 70% dự toán đã hoàn thành. Theo dự kiến, trung tuần tháng 10 hợp đồng sẽ được thẩm định và phê duyệt. Như vậy, sau hơn 1 năm án binh bất động, nhà máy lọc dầu số 1 Việt Nam sẽ khởi động, “trái tim” của KCN Dung Quất sẽ đập nhịp đầu tiên.

Tương lai của nhà máy lọc dầu số 1 Việt Nam

Bốc dỡ hàng tại cảng Dung Quất.

Thời gian qua, có một số dư luận và thông tin đặt nghi vấn rằng có hay không việc tiếp tục xây dựng Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất ? Chúng tôi đem vấn đề này trao đổi với ông Cao Xuân Thủy - Phó trưởng BQLKCN Dung Quất, được biết, Chính phủ đang cùng các bộ ngành liên quan tích cực thúc đẩy và xúc tiến nhanh chóng để hoàn thiện các các thủ tục hợp đồng với nhà thầu Technip, kể cả đàm phán không chính thức.

Theo dự kiến, đến giữa tháng 10 này, có thể thẩm định, phê duyệt và ký hợp đồng phát triển thiết kế tổng thể (FEED) với nhà thầu. Được biết, nhà thầu Technip bao gồm liên doanh giữa Malaysia, Tây Ban Nha và Nhật Bản, trong đó phía Malaysia đóng vai trò chủ lực trong việc cung cấp các thiết bị công nghệ. Đến thời điểm này, bên Technip đã hoàn thành 70% dự toán, theo kế hoạch đến ngày 31-8-2004, tài liệu nhóm A về hợp đồng phát triển thiết kế tổng thể sẽ được hoàn thành và chuyển giao cho chủ đầu tư phê duyệt.

Khi nhà đầu tư tiếp nhận các tài liệu nhóm A, trong khi chờ đợi sửa đổi, bổ sung, phê duyệt, vào ngày 15-9 cùng với sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam và DQRE sẽ đàm phán không chính thức với nhà thầu Technip về hợp đồng gói thầu EPC số 1 (cung cấp các phân xưởng công nghệ, năng lượng và phụ trợ trong hàng rào nhà máy) để có thể khởi động xây dựng NMLD vào ngày 15-10-2004 và hoàn thiện cơ khí vào tháng 10-2007, hoàn thành chạy thử nghiệm và đưa vào vận hành chính thức tháng 5-2008.

50 dự án được cấp phép với tổng vốn đầu tư trên 32 ngàn tỉ đồng

Tuy NMLD đã “đóng băng” từ hơn 1 năm nay nhưng một số các doanh nghiệp (DN) vẫn đăng ký đầu tư vào KCN với số vốn lớn và đang được triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng đúng tiến độ như: Nhà máy đóng sửa tàu biển 5.000 tỷ đồng; dự án Phân KCN Sài Gòn Dung Quất 128 tỷ đồng; nhà máy sản xuất chỉ khâu y tế 131 tỷ đồng…

Tính đến hết tháng 7-2004 đã có 38 dự án đã được cấp phép đầu tư với tổng số vốn là 31.332 tỷ đồng (tương đương với 2 tỷ USD) và hiện có 42 dự án khác đăng ký đầu tư vào KCN Dung Quất với tổng vốn đăng ký là 19.887 tỷ đồng, chính quyền sở tại đã chấp thuận đầu tư cho 12 dự án, với tổng số vốn 1.258 tỷ đồng. Do có vai trò quan trọng trong KCN nên NMLD được ví như trái tim của KCN Dung Quất, trái tim có đập những nhịp đều đặn thì các công đoạn đầu tư khác cũng sẽ vận hành theo. Hy vọng với việc khởi động lại NMLD sẽ là lực hút mạnh vốn từ các nhà đầu tư và tạo ra sức bật mới cho vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

“Chiếc áo mới” cho KCN Dung Quất

Trước đề nghị của lãnh đạo BQLKCN Dung Quất xin chuyển KCN thành khu kinh tế (KKT) để tập trung khâu quản lý về một đầu mối; trong phiên họp ngày 23-7, và cuối tháng 8-2004, Bộ Chính trị đã có thông báo về ý kiến đồng ý chuyển KCN Dung Quất thành KKT Dung Quất. Lý giải về vấn đề này ông Cao Xuân Thủy nêu một số bất cập như: các nhà doanh nghiệp muốn vào được KCN Dung Quất sẽ phải đi một chiếc cầu thang 3 bậc, bậc thứ nhất là dự án đầu tư do Chính phủ phê duyệt; bậc thứ 2 là mặt bằng xây dựng do UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp; bậc thứ 3 là chính quyền địa phương (nơi doanh nghiệp được cấp đất).

Mối quan hệ giữa tỉnh, huyện và xã chưa có độ gắn kết, nhất quán cần thiết để giải quyết về chính sách ưu đãi vào KCN cho các nhà đầu tư. Một nguyên nhân nữa là quy mô, tính chất hoạt động của KCN Dung Quất thực chất là khu kinh tế tổng hợp (KKTTH), có nhiều khác biệt so với các KCN khác trong cả nước, nên cần phải chuyển KCN Dung Quất thành KKT tổng hợp với khung pháp lý phù hợp để cùng với khu KKT mở Chu Lai đóng vai trò động lực cho sự phát triển KT-XH của Quảng Ngãi, Quảng Nam và miền Trung Tây Nguyên.

Cùng với ý kiến cho phép chuyển KCN thành KKT, Chính phủ cũng đã chỉ đạo một số vấn đề, trong đó, phát triển KKT Dung Quất phải dựa trên tác động tổng hợp của nhiều hoạt động : thương mại, dịch vụ, cảng biển, du lịch, công nghiệp, với các phân khu: KCN, KCX, khu bảo thuế, khu vực dành cho du lịch, khu dân cư hành chính. Trước mắt, mô hình tổ chức quản lý định hướng KKT Dung Quất trực thuộc Chính phủ, do Phó Thủ tướng theo dõi, trực tiếp chỉ đạo. Giai đoạn sau sẽ chuyển giao cho UBND tỉnh Quảng Ngãi quản lý.

Việc chuyển KCN Dung Quất thành KKT Dung Quất có ý nghĩa to lớn về KT - CT - XH - quốc phòng. Với khung pháp lý riêng và những cơ chế chính sách đặc thù sẽ đem lại nhiều thuận lợi cho Dung Quất; đồng thời là hạt nhân, là trọng điểm của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có khả năng phục vụ liên vùng, liên tỉnh và quốc tế. Tuy nhiên, vấn đề bức thiết hiện nay vẫn là tập trung chỉ đạo hàng ngày, hàng giờ để Nhà máy lọc dầu số 1 vận hành vào năm 2008.

Theo SGGP