09:09, 21/09/2004

Việc phân bổ hạn ngạch dệt may sẽ không bị chậm trễ

Vụ việc ông Lê Văn Thắng, Vụ phó Vụ Xuất nhập khẩu, Bộ Thương mại, thành viên chính của Tổ điều hành phân bổ hạn ngạch (quota) dệt may đi Mỹ vừa bị bắt vì tội nhận hối lộ...

Vụ việc ông Lê Văn Thắng, Vụ phó Vụ Xuất nhập khẩu, Bộ Thương mại, thành viên chính của Tổ điều hành phân bổ hạn ngạch (quota) dệt may đi Mỹ vừa bị bắt vì tội nhận hối lộ đang khiến nhiều doanh nghiệp lo ngại sẽ có những tác động xấu đến việc phân bổ quota trong thời gian tới và ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trên hai thị trường lớn là EU và Mỹ.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển khẳng định việc phân bổ hạn ngạch dệt may sẽ chỉ chậm hơn dự kiến 1 tuần.

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển cho biết, hiện nay bộ phận chuyên trách hàng dệt may xuất khẩu lực lượng bị giảm đi một nửa vì 2 cán bộ bị tạm giữ, 2 người khác thì đang phải đến cơ quan điều tra để điều trần. Bên cạnh đó, nhiều cán bộ của vụ xuất nhập khẩu trước sức ép thông tin dư luận nên phần nào bị mất tinh thần, công việc bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, Bộ sẽ cố gắng để hạn chế ảnh hưởng ở mức thấp nhất, đảm bảo tiến độ công việc. Dự kiến chậm nhất là thượng tuần tháng 10 này phải hoàn thành phân bổ sơ bộ quota đợt 1 cho doanh nghiệp và như vậy là sẽ chỉ chậm hơn khoảng 1 tuần so với dự kiến ban đầu khi sự việc chưa xảy ra.

Ông Tuyển cũng khẳng định rằng về cơ bản việc phân bổ hạn ngạch vẫn theo cơ chế đã được liên bộ chấp nhận vì theo quan điểm của ông thì cho đến tận thời điểm này vẫn chưa có cơ chế nào hay hơn. Ông cũng thừa nhận việc mua bán hạn ngạch của các doanh nghiệp trên thị trường là khó tránh khỏi.

"Việc hình thành một thị trường mua bán là bất khả kháng", ông Tuyển nói. "Chính phía Hiệp hội Dệt may Việt Nam, phía Bộ Công nghiệp cũng đã có công văn (do ông Bùi Xuân Khu, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp ký) đề nghị Bộ Thương mại cho phép doanh nghiệp được chuyển nhượng mua bán quota từ tháng 7 năm ngoái. Vì đây là nhu cầu có thực của doanh nghiệp nên chúng tôi đã đồng ý, nhưng yêu cầu các doanh nghiệp phải đăng ký qua Phòng cấp giấy phép địa phương. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp thực hiện chưa đúng, ngại đến Phòng giấy phép đăng ký, vào sổ, vì vậy mới hình thành thị trường chuyển nhượng ngầm, nhưng việc có đường dây mua bán quota như dư luận đưa ra, tôi cho là không hẳn như vậy".

Về nguồn tin nước ngoài dự báo phía Mỹ có thể sẽ xem xét lại việc cấp quota cho Việt Nam, ông Tuyển cho biết ông chưa nhận được ý kiến nào của phía Mỹ từ vụ việc này. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, phía Mỹ cũng phải thấy "thái độ của chúng ta là nghiêm khắc, không dung túng."

Ông Tuyển nói thêm: "Tôi cho rằng, vấn đề ở đây là làm sao tìm ra cách phân bổ quota cho tốt. Ngay bản thân các nhà thương mại Hoa Kỳ gặp tôi họ cũng nói phân bổ quota bao giờ cũng là vấn đề phức tạp, thậm chí có người bạc đầu vì phân quota. Muốn tránh được việc này thì chỉ có thể giải quyết bằng cách bỏ quota đi, và trước mắt nếu chưa bỏ ngay được thì nước nhập khẩu hãy tăng lượng quota lên. DN hiện nay kêu lượng quota ít quá là đúng, vì năng lực sản xuất và xuất khẩu dệt may của ta là 6-7 tỷ USD, thậm chí cao hơn, nhưng quota phân phối chỉ được vài tỷ. Năm 2002, Việt Nam xuất khẩu được 2,7 tỷ USD trong đó phi quota chiếm nhiều. Năm nay, dự kiến xuất khẩu 4,2 tỷ USD nhưng quota xuất khẩu vào thị trường Mỹ chỉ còn 1,5 tỷ USD, vào EU 700-800 triệu USD, còn lại là phi quota nên người ta kêu thiếu là dễ hiểu".

Theo TTXVN