01:09, 12/09/2004

Thị trường dầu tạm ổn định

Trong vòng 3 tuần trở lại đây, giá dầu thô trên thị trường thế giới đã giảm tới 12%, từ mức giá cao đỉnh điểm trong vòng gần 30 năm ghi nhận vào ngày 20-8 (xấp xỉ 50 USD/thùng)...

Giá dầu thế giới đang dần trở thành một loại "hàn thử biểu" thử thách mọi nền kinh tế đang trong xu thế hội nhập. Diễn biến giá dầu thế giới cũng tác động mạnh đến nền kinh tế Việt Nam, kéo theo sự biến động hay ổn định của thị trường xuất nhập khẩu vốn rất nhạy bén với bất kỳ biến động về giá nào của loại hàng hoá chiến lược này...

Trong vòng 3 tuần trở lại đây, giá dầu thô trên thị trường thế giới đã giảm tới 12%, từ mức giá cao đỉnh điểm trong vòng gần 30 năm ghi nhận vào ngày 20-8 (xấp xỉ 50 USD/thùng) xuống xoay quanh mức 43 USD/thùng tại thời điểm hiện nay.

Nguyên nhân chủ yếu là do các hoạt động bán thu lợi nhuận của các nhà đầu cơ sau khi giá dầu thế giới đã lên tới mức kỷ lục nhưng vẫn không thể vượt quá cái ngưỡng 50 USD/thùng.

Bản báo cáo mới đây của Chính phủ Mỹ cho thấy lượng dự trữ xăng dầu của đất nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới này vẫn đang rất dồi dào vào thời điểm chót của các kỳ nghỉ lễ dài cuối mùa hè cũng là một nhân tố tích cực giúp hạ nhiệt giá dầu, vì nó hứa hẹn sự sụt giảm ngắn hạn nhu cầu dầu của Mỹ và có thể cho phép thị trường dầu lửa thế giới tạm thời nghỉ lấy hơi trước khi lại bắt đầu náo nhiệt cho một mùa đông lạnh giá.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các nhà phân tích và các chuyên gia, đây chỉ là sự tĩnh lặng và ổn định tạm thời của giá dầu và thị trường dầu, cả hai yếu tố này đều có khả năng nóng lên và căng thẳng trở lại bất cứ lúc nào, đặc biệt là nếu tiếp tục xuất hiện những cuộc tấn công phá hoại, khủng bố hoặc bạo loạn mới vào những khu vực nhạy cảm với giá dầu và khả năng cung ứng của thị trường dầu thế giới như khu vực Trung Đông, mà điển hình là Iraq - một trong những nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới.

Mức tiêu thụ dầu trên toàn cầu vẫn đang tăng ở tốc độ nhanh nhất trong vòng 24 năm trở lại đây. Trong khi đó, một chuyên gia hàng đầu về vận chuyển dầu cho biết theo ước tính, lượng dầu thô xuất khẩu từ các nước OPEC đã giảm khoảng 380 nghìn thùng mỗi ngày trong tháng 8-2004 chứ không phải là tăng lên như dự đoán.

Mùa đông ở hầu hết các nước phương Tây thường bắt đầu từ giữa tháng 10, từ giờ đến lúc đó giá dầu thế giới nếu có cơ hội có thể còn giảm xuống mức 40 USD/thùng trước khi có nguy cơ tăng mạnh trở lại do nhu cầu năng lượng tăng cao để sưởi ấm cho một mùa đông lạnh giá.

Trước tình hình này, một số quan chức của khối OPEC tiết lộ rằng họ đang xem xét kế hoạch nâng mục tiêu sản lượng cung dầu từ mức 29,6 triệu thùng/ngày trong tháng 7 và tháng 8 lên mức 30,5 triệu thùng/ngày vào tháng 9. Vấn đề này sẽ được thảo luận trong cuộc họp của OPEC vào ngày 15-9 tại Vienna, thủ đô của Áo.

Theo DĐDN