
Với đa số người dân, việc được vay vốn từ các nguồn quỹ tín dụng (QTD) của Nhà nước vẫn là điều còn rất xa vời...
|
| Là đơn vị thành lập đầu tiên ở TP. Nha Trang, Quỹ Tín dụng nhân dân xã Vĩnh Phương đến nay vẫn hoạt động có hiệu quả. |
Với đa số người dân, việc được vay vốn từ các nguồn quỹ tín dụng (QTD) của Nhà nước vẫn là điều còn rất xa vời. Vì thế, ở các chợ hiện nay vẫn tồn tại phổ biến hình thức cho vay nóng - trả góp với lãi suất thỏa thuận, thường khoảng 10 - 15%/tháng. Với cách thu nợ rất linh động, gộp cả vốn và lãi chia bình quân cho từng ngày để thu rải đều nên số tiền trả hàng ngày có cảm giác rất nhỏ, thủ tục cho vay đơn giản, do vậy tuy biết là lãi suất rất cao nhưng người dân cũng không còn lựa chọn nào khác.
Trên địa bàn tỉnh hiện nay mới có 3 QTD nhân dân, đó là các QTD Vĩnh Phương, Vĩnh Thái và Cam Hải Tây. Qua hơn 5 năm hoạt động kể từ QTD đầu tiên là Vĩnh Phương ra đời, đến nay, 3 quỹ này đã thu hút 2.456 thành viên tham gia. Để chủ động đáp ứng nhu cầu vốn vay cho các thành viên, các QTD đã tích cực đẩy mạnh các biện pháp huy động vốn trong khu dân cư, khơi tăng các nguồn vốn nhàn rỗi của các tổ chức xã hội. Tính đến đầu tháng 7-2004, tổng nguồn vốn hoạt động của các QTD đạt 13,115 tỷ đồng. Trong đó, vốn điều lệ của các QTD đạt 1,44 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 11%; vốn vay QTD Trung ương 1,9 tỷ, chiếm tỷ trọng 14%. Điều đáng ghi nhận trong công tác huy động vốn của các QTD thời gian qua, đó là sự năng động và nhạy bén trước tình hình biến động của thị trường. Đầu năm bị ảnh hưởng nặng nề của dịch cúm gia cầm, tiếp theo là giá cả biến động liên tục, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân, song các QTD đã có nhiều biện pháp linh hoạt nhằm huy động nguồn vốn: Điều chỉnh lãi suất tiền gửi phù hợp với nhiều kỳ hạn khác nhau (hiện cả 3 QTD đều có biểu lãi suất huy động vốn cho các thời hạn như của ngân hàng gồm không kỳ hạn, có kỳ hạn 3, 6, 12 tháng, duy trì mức lãi suất tương ứng với mức của các ngân hàng thương mại trên địa bàn), nhờ đó, vốn huy động của các quỹ này hiện có 8,59 tỷ, tăng 1,278 tỷ đồng so với cuối năm 2003.
Để đồng vốn vay sử dụng có hiệu quả, các QTD đều biết kết hợp với Hội Phụ nữ xã thành lập các tổ phụ nữ vay vốn theo từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, gắn kết trách nhiệm các tổ vay vốn với từng thành viên và QTD. Trong kỳ, các QTD đã giải quyết cho 974 lượt thành viên vay 7,2 tỷ đồng, bình quân mỗi món vay đạt 7,4 triệu đồng. Một điều đáng chú ý là các QTD chỉ cho vay đối với các thành viên, luôn có kế hoạch cho vay và thu nợ đều trong tháng, cố gắng đẩy nhanh vòng quay đồng vốn. Các thành viên chủ yếu vay vốn đầu tư cho cải tạo đìa tôm, cải tạo vườn cây ăn trái, mua thuốc trừ sâu, phân bón… Nguồn vốn cho vay đúng đối tượng đã giải quyết tốt nhu cầu vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho các thành viên của quỹ. Nhờ vậy, ở 3 địa phương này, tình trạng cho vay nặng lãi hầu như không còn.
Có thể thấy, hơn 5 năm qua, các QTD đã khẳng định được vị trí của mình đối với các thành viên: Bộ máy gọn nhẹ, thủ tục cho vay đơn giản, giám sát việc sử dụng vốn vay sâu sát, đảm bảo đúng mục đích, đạt hiệu quả sử dụng đồng vốn cao. Chính vì thế, đến nay cả 3 QTD đều kinh doanh có lãi, thu nhập lớn hơn chi phí là 147 triệu đồng sau khi thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Điều đặc biệt là các quỹ hầu như không có nợ quá hạn. Hiện tại, QTD nhân dân Vĩnh Phương và Vĩnh Thái mới phát sinh nợ quá hạn với số tiền 112 triệu đồng, bằng 1% tổng dư nợ. Nợ quá hạn chủ yếu do người dân bị mất vốn trong đợt cúm gia cầm đầu năm 2004.
Sự hoạt động hiệu quả của các QTD nhân dân thời gian qua cho thấy đây là một mô hình hay, rất cần thiết cho người dân. Nếu có nhiều hơn nữa những mô hình QTD, đặc biệt là ở các phường nội thành, gần các chợ có nhiều người buôn bán, thì các hình thức tín dụng tự phát của dân như huê hụi, cho vay nóng… với lãi suất cực cao và độ rủi ro rất lớn sẽ giảm hẳn và sẽ có nhiều người dân thoát nghèo từ những đồng vốn vay này.
TRẦN DUY




