02:09, 06/09/2004

Phát triển kinh tế vườn rừng ở Khánh Sơn

Chương trình phát triển kinh tế vườn rừng ở Khánh Sơn đến nay vừa tròn một năm tuổi. Những khu rừng keo, những vườn cây ăn trái đang bắt đầu vươn lên mơn mởn...

Thanh niên tình nguyện đang hướng dẫn đồng bào kỹ thuật trồng rừng.

Chương trình phát triển kinh tế vườn rừng ở Khánh Sơn, tỉnh khánh Hòa đến nay vừa tròn một năm tuổi. Những khu rừng keo, những vườn cây ăn trái đang bắt đầu vươn lên mơn mởn, hứa hẹn những mùa vụ bội thu. Phát huy thành quả của một năm lao động vất vả, giờ đây người dân Khánh Sơn đang náo nức bước vào vụ trồng rừng thứ 2 với diện tích đã nâng lên gấp nhiều lần, với mong muốn, quyết tâm kinh tế vườn rừng sẽ trở thành chương trình kinh tế mũi nhọn trong tương lai.

Là một huyện miền núi, Khánh Sơn có diện tích tự nhiên 336,88km2, trong đó đất nông nghiệp thuần túy chỉ chiếm 2.500 ha, còn lại là đất rừng và đồi núi trọc. Với thế mạnh về đất đồi núi, mấy năm gần đây, lãnh đạo huyện đã đẩy mạnh 3 chương trình kinh tế: Phát triển kinh tế vườn rừng - vườn nhà, khai hoang lúa nước và giao đất giao rừng. Trong đó, kinh tế vườn rừng được xem là chương trình kinh tế chủ đạo của huyện. Chính vì vậy, từ năm 2003, công tác tuyên truyền, giáo dục người dân về việc phát triển kinh tế vườn rừng, vườn nhà đã được đẩy mạnh. Mỗi hộ tham gia trồng rừng được hỗ trợ 5 triệu đồng, trong đó có cây giống, thuốc trừ sâu bệnh và được hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây. Qua một năm, chương trình đã đạt được những thành quả đáng khích lệ.

Rút kinh nghiệm của năm trước, năm nay huyện phát động xuống giống sớm hơn. Từ cuối tháng 6 đã làm lễ ra quân, phát động chiến dịch trồng rừng trong toàn huyện, và công việc hoàn tất vào cuối tháng 8. Quán triệt chủ trương đó, các đội thanh niên - sinh viên tình nguyện, những đơn vị bộ đội địa phương và bộ đội kết nghĩa từ Cam Ranh lên đã bám sát địa bàn của mình. Họ tỏa đi khắp các làng bản, đồi núi để hướng dẫn bà con dân tộc thiểu số kỹ thuật đào hố, kỹ thuật trồng, bảo quản và chăm sóc cây. Công việc tất bật nhưng gương mặt họ luôn ánh lên niềm vui. Những khu rừng, những vườn cây ăn trái trồng năm trước đang vươn lên mơn mởn.

Mới thực hiện được một năm nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, và nhờ tận mắt thấy được hiệu quả kinh tế từ việc phát triển kinh tế vườn rừng nên năm nay số hộ đăng ký diện tích trồng đã tăng lên đáng kể. Nếu như năm 2003 toàn huyện chỉ trồng được 147,9 ha vườn rừng và 168,9 ha vườn nhà, thì năm nay diện tích vườn rừng là 694,96 ha và diện tích vườn nhà là trên 54 ha. Chỉ riêng xã Ba Cụm Bắc diện tích đăng ký trồng đã lên tới 156 ha, nhiều hơn diện tích vườn rừng của cả huyện trồng năm trước. Năm nay, toàn huyện có 840 hộ đăng ký trồng vườn rừng và 197 hộ có vườn nhà. Đây là dấu hiệu đáng mừng cho chương trình kinh tế của huyện. Tiếp chúng tôi, Anh Lê Bá Sương - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp - Tài nguyên môi trường hồ hởi: “Chưa bao giờ huyện lại ra quân trồng rừng với diện tích nhiều như vậy, cả một núi công việc dồn vào trong vòng có 2 tháng. Vất vả, nhưng ai cũng thấy vui vì giờ đây bà con đã thấy được hiệu quả của mô hình kinh tế vườn rừng. Bà con tự giác nhận trồng và chăm sóc chứ không phải đi vận động như trước nữa”. Theo tính toán của các anh thì 1 ha rừng được trồng đúng kỹ thuật và chăm sóc tốt, sau 5 năm có thể cho thu hoạch từ 150 - 200m3 gỗ. Với giá bán 340 ngàn đồng/m3 như hiện nay thì người trồng có thể lãi từ 30 - 50 triệu đồng. Như vậy, 1 năm người trồng rừng cũng có lãi từ 8 - 10 triệu đồng, một mức thu nhập khá hấp dẫn đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

NGỌC PHƯƠNG