
Mấy năm gần đây, việc phát triển cây hoa huệ của người dân huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã đem lại những thành công bước đầu...
|
| Một cánh đồng trồng hoa huệ ở xã Ninh Thủy. |
Mấy năm gần đây, việc phát triển cây hoa huệ của người dân huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã đem lại những thành công bước đầu. Với mức đầu tư thấp, thu nhập cao, phù hợp với những chân ruộng khô hạn trên địa bàn… những tưởng cây hoa huệ sẽ xóa đói giảm nghèo cho người dân, vậy mà giờ đây, nó lại trở nên long đong bèo bọt. Tất cả cũng chỉ tại… đầu ra.
Năm 1997, anh Đỗ Văn Trương, thôn Phú Sơn, xã Ninh Trung đã mạnh dạn đem cây hoa huệ về trồng trên những chân ruộng khô hạn của gia đình mình. Ban đầu nhiều người không tin vào sự thành công của cây huệ trên vùng đất của địa phương. Bởi khí hậu nóng, đất đai khô hạn, làm sao có thể phù hợp với việc phát triển cây hoa huệ. Thế nhưng thật bất ngờ, cây hoa huệ lại phát triển rất tốt, và chỉ sau 4 tháng chăm sóc, gia đình anh Trương đã có nguồn thu nho nhỏ từ cây huệ. Tới tháng thứ 6 thì cây huệ cho thu hoạch đại trà và liên tục trong 6 tháng liền, cứ 3 đến 4 ngày lại cắt hoa một lần. Giá bán từ 2 đến 3 ngàn đồng/nhánh, mỗi lần cắt gia đình anh thu nhập từ 50 đến 100 ngàn đồng, có khi vài ba trăm ngàn đồng. Thấy hiệu quả, anh đầu tư mở rộng thêm diện tích trồng huệ, có lúc gia đình anh trồng tới 1 ha; và cây huệ trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình anh.
Nhiều gia đình trong xã Ninh Trung đã học tập kinh nghiệm, mạnh dạn bỏ vốn đầu tư trồng cây huệ. Từ một vài hộ trồng nhỏ lẻ ban đầu, đến nay toàn xã Ninh Trung đã có 50 hộ trồng hoa huệ, với diện tích 20 ha. Có gia đình trồng tới 1 ha như gia đình anh Trương, 5 - 7 sào như gia đình các anh Tâm, anh Tải, anh Ánh… Nhiều gia đình thoát nghèo vươn lên làm giàu cũng từ cây huệ. Không chỉ Ninh Trung mà phong trào trồng huệ còn lan sang các xã khác như Ninh An, Ninh Sơn… Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp huyện, nếu cây huệ được đầu tư chăm sóc tốt sẽ cho thu hoạch từ 70 - 90 triệu đồng/ha. Có mức thu nhập cao như vậy nên diện tích cây huệ trên địa bàn huyện không ngừng tăng lên. Đến nay, toàn huyện đã có gần 30 ha trồng huệ.
Thế nhưng khi trồng được huệ thì giá lại hạ. Từ 2 - 3 ngàn đồng/nhánh, bây giờ chỉ còn 3 trăm đồng. Ngày lễ, ngày Tết hay lúc nào khan hiếm hàng, cao nhất cũng chỉ 1 ngàn đồng/nhánh. Thế là bao gia đình lại lâm vào cảnh lao đao theo cây huệ. Trước đây trồng một sào, trừ chi phí người dân còn lãi từ 5 - 7 triệu đồng, thấp nhất cũng lãi 3 - 4 triệu đồng. Còn bây giờ, phần nhiều người dân sản xuất không những không có lãi, mà đôi khi còn lỗ; nhưng vẫn phải làm để “giải quyết việc làm cho lao động nông nhàn và kiếm đồng tiêu vặt hàng ngày”. Anh Lê Đức Tải, thôn Phú Sơn, xã Ninh Trung cho biết: “Năm vừa rồi gia đình tôi trồng 2 sào, hoa rất đẹp nhưng vì bị tư thương ép giá nên chỉ thu được 6 triệu đồng. Trừ chi phí thuốc trừ sâu, phân bón, chỉ còn lãi 3 triệu. Nếu tính cả tiền công của gia đình đổ vào cả năm thì lỗ”.
|
| Chị Nguyễn Thị Thơ, xã Ninh Thủy đang chuẩn bị hàng đi TP. Hồ Chí Minh. |
Ông Tống Trân - Trưởng phòng Nông nghiệp - Tài nguyên - Môi trường huyện Ninh Hòa, cho biết: “Cây huệ có thu nhập rất cao nhưng do không tìm được đầu ra nên huyện không dám động viên bà con mở rộng diện tích sản xuất. Vì nếu càng mở rộng diện tích sản xuất thì càng bị tư thương ép giá. Còn về vấn đề kỹ thuật thì huyện vẫn chưa có một đề tài nào nghiên cứu về cây huệ nên khi cây bị sâu bệnh, người dân đều tự xử lý chứ huyện cũng không can thiệp gì. Về chính sách nhằm giúp đỡ người dân phát triển lâu dài thì huyện cũng chỉ… lắc đầu”.
Người trồng cây hoa huệ mong huyện có chính sách hỗ trợ, can thiệp kịp thời về kỹ thuật và đầu ra để người dân đỡ bị thua thiệt và cây huệ không còn phải long đong.
NGỌC PHƯƠNG
![[Video]: Khởi tố 5 đối tượng liên quan đến cái chết của một người mặc áo công nhân điện lực](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ca_20251222100021.jpg?width=500&height=-&type=resize)



