
''Nếu giá dầu trên thế giới chỉ tăng trên mức 50 USD/thùng trong thời gian ngắn và do các yếu tố nhất thời thì Bộ Tài chính chưa điều chỉnh giá bán lẻ xăng''...
|
| Các DN đầu mối nhập khẩu xăng dầu vẫn tiếp tục cập nhật những báo cáo liên quan đến tình hình nhập khẩu. |
''Nếu giá dầu trên thế giới chỉ tăng trên mức 50 USD/thùng trong thời gian ngắn và do các yếu tố nhất thời thì Bộ Tài chính chưa điều chỉnh giá bán lẻ xăng''.
Trả lời phỏng vấn của VietNamNet, ông Nguyễn Tiến Thỏa - Phó cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) đã cho biết như vậy, sau khi báo chí đã đưa tin Liên bộ Thương mại - Tài chính sẽ tăng giá xăng bán lẻ trong vài ngày tới.
Theo ông Thỏa, chỉ khi giá dầu trên thị trường thế giới tăng trên 50 USD/thùng và có xu hướng ổn định lâu dài ở mức này thì Bộ Tài chính mới xem xét điều chỉnh mức giá bán lẻ xăng.
Trước đó, giữa tháng 8-2004, khi trả lời VietNamNet, ông Thoả đã khẳng định từ nay tới cuối năm, Bộ này sẽ không tăng giá xăng dầu. Nguyên nhân là để ổn định giá cả và ổn định nền kinh tế, bởi nếu giá xăng dầu tiếp tục tăng rất có thể các mặt hàng khác sẽ ''được đà'' tăng giá theo.
Còn Liên bộ Thương mại và Tài chính đã thống nhất: ''Nếu giá dầu thô trên thế giới tăng từ 50 USD/thùng trở lên, Bộ Thương mại sẽ xem xét điều chỉnh giá bán lẻ xăng. Ngược lại, trong trường hợp giá xăng dầu trên thế giới giảm, Bộ Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh thuế nhập khẩu xăng phù hợp, bảo đảm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và để doanh nghiệp có lãi hợp lý''.
Tuy nhiên, theo ông Hoàng Thọ Xuân, Vụ trưởng Vụ chính sách thị trường trong nước - Bộ Thương mại, đó mới là ''nguyên tắc cơ bản'' chứ hiện các Bộ, ngành vẫn chưa đặt ra vấn đề xem xét điều chỉnh giá và chưa có bất cứ cuộc họp nào bàn chuyện điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu.
Những biến động của giá dầu trên thị trường thế giới vẫn được theo dõi chặt chẽ, đồng thời, các DN đầu mối nhập khẩu xăng dầu vẫn tiếp tục cập nhật những báo cáo liên quan đến tình hình nhập khẩu. Theo ông Xuân, ngưỡng 50 USD đưa ra để xem xét việc điều chỉnh giá phải là mức giá ổn định trong thời gian tương đối dài chứ không phải chỉ trong một vài ngày. Mức giá trên 50 USD phải duy trì cỡ hàng tháng thì mới cần phải xem xét điều chỉnh giá bán lẻ. ''Ngoài ra, việc có điều chỉnh hay không còn phải căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế và nguồn hàng của DN rồi mới tính. DN lỗ lớn, nguồn hàng thiếu thì mới phải xem xét chứ còn hiện tại, DN vẫn chịu đựng được, nguồn hàng vẫn đầy đủ thì chưa điều chỉnh''. Ông Xuân nói.
Hiện Cục Quản lý giá của Bộ Tài chính đã tính khá chi tiết những tác động có thể có của việc điều chỉnh giá xăng dầu. Nếu điều chỉnh giá thì chủ yếu sẽ tác động đến những ngành sử dụng nguyên liệu từ dầu mỏ như phân bón, nhựa hoặc giao thông vận tải. Từ đó thì tác động của tăng giá xăng dầu sẽ chỉ ảnh hưởng trong một phạm vi nhất định đến giá một số mặt hàng tiêu dùng như lương thực, thuỷ sản (nếu sử dụng dầu phục vụ thuỷ lợi và các máy nông nghiệp). Chính vì những tác động này chỉ có mức độ, nên tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ vẫn đạt khoảng 2%, tính chung 9 tháng tăng 18,3%.
Theo vnn




