
Ngày 23-9, Việt Nam và Thái Lan đã thống nhất các điều kiện cụ thể và ký thỏa thuận chính thức về việc cho phép xe du lịch đường bộ từ Thái Lan vào Việt Nam và ngược lại...
Ngày 23-9, Việt Nam và Thái Lan đã thống nhất các điều kiện cụ thể và ký thỏa thuận chính thức về việc cho phép xe du lịch đường bộ từ Thái Lan vào Việt Nam và ngược lại, sau khi kết thúc hội nghị đàm phán lần 2 về vấn đề này.
Theo thỏa thuận, xe tay lái nghịch hoặc tay lái thuận đạt tiêu chuẩn chung của hai nước sẽ được phép chở khách đi tham quan bảy tỉnh của mỗi nước.
Tại Việt Nam, xe từ Thái Lan sẽ vào cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) hoặc Cầu Treo (Hà Tĩnh) để thăm các danh thắng ở bảy tỉnh miền Trung (từ Hà Tĩnh vào Quảng Nam) như Cửa Lò, Phong Nha, Huế, Hội An và Mỹ Sơn.
Ngược lại, xe từ Việt Nam sẽ qua Lào, đi vào cửa khẩu Mukdahan, Nong Khai và Nakhon Phanom của Thái Lan, sau đó đi thăm bảy tỉnh đông bắc Thái Lan, đến thủ đô Băng Cốc và khu du lịch Pattaya.
Theo ông Somporn Paisin, đại diện Bộ Giao thông, Trưởng phái đoàn Thái Lan tham dự phiên đàm phán, diễn ra ngày 22 và 23-9 tại Đà Nẵng, thỏa thuận trên sẽ sớm được đệ trình Chính phủ hai nước thông qua.
Thỏa thuận, dự kiến có hiệu lực muộn nhất là sau 60 ngày kể từ ngày được thông qua, sẽ góp phần quan trọng trong việc thu hút khách du lịch Thái Lan theo đường bộ vào miền Trung, nhất là khôi phục loại hình du lịch caravan (khách tự lái xe đi xuyên quốc gia). Người Thái Lan rất ưa chuộng loại hình du lịch lữ hành này nhưng từ 3 năm nay họ không thể đến Việt Nam do không phù hợp với luật lệ giao thông của Việt Nam.
Theo TTXVN





