07:09, 07/09/2004

Cây măng Đài Loan mọc tốt trên đất Khánh Sơn

Về Khánh Sơn hôm nay, bên cạnh những khu rừng lồ ô, những vườn cây ăn trái, những cánh đồng mía ngút ngàn là những khu vườn măng Đài Loan đang vươn lên xanh tốt...

Nhìn những cây măng mập mạp đang nhú lên khỏi mặt đất thật thích mắt.

Về Khánh Sơn hôm nay, bên cạnh những khu rừng lồ ô, những vườn cây ăn trái, những cánh đồng mía ngút ngàn là những khu vườn măng Đài Loan đang vươn lên xanh tốt. 4 năm trước, Phòng Nông nghiệp Khánh Sơn đã đưa cây măng Đài Loan về đây trồng thử nghiệm, với hy vọng sẽ mở ra hướng đi mới cho người dân Khánh Sơn. Và cây măng Đài Loan đã mọc tốt, cho hiệu quả kinh tế khá cao trên vùng đất này. Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường huyện, cây măng Đài Loan rất phù hợp với chất đất của địa phương; dễ trồng, không tốn công chăm sóc lại cho thu nhập tương đối cao. Bên cạnh đó, đây là loại măng có đặc điểm mềm, ngọt chứ không đắng, chát như một số măng rừng nên rất được người tiêu dùng ưa chuộng.

Chúng tôi tìm đến nhà anh Trần Xuân Bích ở khóm 3, thị trấn Tô Hạp. Nhìn vườn măng bạt ngàn của gia đình anh đang vào kỳ thu hoạch, những búp măng mọc lên tua tủa mới thích làm sao! 4 năm trước, gia đình anh Bích được khuyến nông hỗ trợ 200 gốc măng Đài Loan trồng trên diện tích 1 ha. Được hỗ trợ về vốn, kỹ thuật trồng và chăm sóc, đến nay 1 ha măng của gia đình anh đang phát triển rất tốt. Theo anh Bích, do được chăm sóc tốt nên sang năm thứ 3 vườn măng của gia đình anh đã cho thu hoạch, và năm nay (năm thứ 4) sẽ thu hoạch đại trà. Bình thường một cây măng nặng từ 3 - 4kg (có cây nặng tới 6 - 7kg) nếu bán với giá 4 - 5 ngàn đồng/kg như hiện nay thì một cây măng có thể cho thu nhập từ 10 - 20 ngàn đồng. Như vậy, nếu một bụi măng cho thu hoạch 10 cây/lần thì với 200 bụi măng, mỗi lần thu hoạch, thu nhập của gia đình anh Bích không phải là ít.

Đặc điểm của cây măng là sinh sản rất nhanh. Khi đã đủ lực và vào mùa mưa, một bụi măng có thể cho từ 20 - 30 cây măng con. Vì vậy, vào những tháng mùa mưa cây măng sẽ cho thu hoạch liên tục. Một đặc điểm nữa là măng bao giờ cũng lớn hơn mẹ, cây mẹ càng lớn thì cây măng càng lớn. Anh Bích cho biết, anh vừa mới chiết xong 200 cành, dự định sẽ phát triển thêm 1 ha nữa; và anh tiếp tục nhân giống măng để cung cấp cho bà con trong thời gian tới. Anh tâm sự: “Đất đồi ở đây khá dốc nên rất phù hợp cho việc trồng cây măng, hiệu quả kinh tế thì đã trông thấy nhưng đầu ra còn gian nan lắm. Bây giờ chủ yếu là luộc rồi đem ra chợ tiêu thụ lẻ nên khá vất vả. Sắp tới nếu sản lượng lớn sẽ tiến hành phơi khô nhưng cũng không biết sẽ tiêu thụ ở đâu. Nếu huyện hỗ trợ cho đầu ra thì cây măng sẽ có cơ hội mở rộng diện tích và phát triển hơn nữa”.

Giâm cành măng Đài Loan để mở rộng diện tích.

Trao đổi về những băn khoăn của anh Bích, anh Phan Văn Sửu, Trưởng phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường huyện Khánh Sơn cho biết: “Toàn huyện hiện nay có khoảng 6 - 7 ha trồng măng Đài Loan, bước đầu đã cho thấy hiệu quả kinh tế nhưng huyện vẫn chưa có chủ chương nhân rộng vì còn ngại khâu đầu ra. Trước mắt sẽ phát triển theo phương thức bền vững: mỗi năm phát triển thêm 2 - 3 ha, tạo chỗ đứng cho cây măng trên thị trường; khi nào tìm được thị trường tiêu thụ mới có thể phát triển rộng ra. Thời gian tới, huyện sẽ cố gắng tìm thị trường, vận động các doanh nghiệp bỏ vốn bao tiêu cho cây măng và một số cây khác trên địa bàn như: mía tím, chuối, bưởi, sầu riêng… Có như vậy mới tạo sự phát triển bền vững cho cây trồng trên địa bàn huyện”.

NGỌC PHƯƠNG