
Mấy năm gần đây, cây đậu phụng trên đất Vạn Ninh liên tục được mùa, giá cả tăng nên thu nhập của người dân cũng theo đó nâng lên; đồng thời, diện tích cây đậu phụng cũng được mở rộng...
|
| Nông dân đang chăm sóc đậu phụng trái vụ để chủ động giống cho vụ chính. |
Mấy năm gần đây, cây đậu phụng trên đất Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa liên tục được mùa, giá cả tăng nên thu nhập của người dân cũng theo đó nâng lên; đồng thời, diện tích cây đậu phụng cũng không ngừng được mở rộng. Thế nhưng, vẫn đang tiềm ẩn bao mối lo…
Anh Võ Kim Chân (thôn Vạn Phú 2, xã Vạn phú) hào hứng cho biết: “Năm vừa rồi gia đình tôi trồng hơn 1 ha, năng suất đạt khoảng 40 tạ/ha, nếu bán với giá 6 ngàn đồng/kg như hiện nay thì trừ chi phí gia đình tôi còn lời khoảng 20 triệu đồng”. 20 triệu đồng trong 3 tháng, thật ít có loại cây nào có thể cho thu nhập cao như vậy. Hiện nay, ở huyện Vạn Ninh số hộ sản xuất trên 1 ha đậu phụng không phải là ít. Đặc biệt ở một số xã như: Vạn Lương, Vạn Bình, Vạn Phú… phong trào trồng đậu phụng xen canh trên đất 2 vụ lúa (2 vụ lúa 1 vụ màu) rất phát triển. Cây đậu phụng là loại cây ngắn ngày, trồng xen canh trên đất 2 vụ lúa vừa tận dụng được thời gian quay vòng của đất, vừa tạo thêm việc làm cho nông dân lại cho thu nhập tương đối cao nên người dân rất phấn khởi, mở rộng diện tích sản xuất. Khi chúng tôi về xã Vạn Phú - một xã có phong trào sản xuất đậu phụng rất mạnh, anh Dương Thanh Thủy - Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Do mấy năm nay cây đậu phụng liên tục được mùa, nên người dân rất chú trọng việc mở rộng diện tích. Năm 2004, diện tích tăng lên 150 ha, tổng thu nhập từ cây đậu phụng của xã lên tới 3,3 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2005 sẽ mở rộng diện tích lên 200 ha. Hiện nay, bà con đang tận dụng đất đồi và đất trồng cây ăn trái để sản xuất vụ chiêm chuẩn bị giống cho vụ sau. Hiện ở xã Vạn Phú, gia đình nào trồng ít cũng từ 3 sào, cá biệt có những hộ trồng tới 2,5 ha như gia đình anh Hồ Bá Khánh, 2 ha như gia đình anh Võ Đây, 1,5 ha như gia đình anh Trần Thanh… Nhiều gia đình đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu từ cây đậu phụng.
Cây đậu phụng được đưa vào trồng trên đất Vạn Ninh từ những năm 90, nhưng do điều kiện thời tiết không thuận lợi, người dân chưa nắm được kỹ thuật sản xuất nên năng suất chưa cao, có khi còn mất trắng. Mấy năm gần đây, năm nào người dân cũng trúng mùa, giá cả ổn định, thu nhập từ cây đậu phụng tăng cao nên người dân không ngừng mở rộng diện tích gieo trồng. Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên môi trường (NN-TNMT) huyện, cây đậu phụng rất phù hợp với đất đai và khí hậu nơi đây. Cộng với việc chủ động được nguồn nước tưới tiêu và kinh nghiệm mà người dân rút ra qua thời gian gieo trồng nên năng suất cây đậu phụng tăng lên, diện tích không ngừng được mở rộng.
Hiện nay, người dân đang đẩy mạnh sản xuất vụ chiêm để có thể chủ động được nguồn giống cho vụ sau.
NGỌC PHƯƠNG




