
Theo Hiệp hội hạt tiêu Việt Nam (VPA), bảy tháng đầu năm 2004, Việt Nam đã xuất khẩu được 71.000 tấn hạt tiêu đen (tăng 34,5% so với 52.800 tấn cùng kỳ năm 2003)...
Theo Hiệp hội hạt tiêu Việt Nam (VPA), bảy tháng đầu năm 2004, Việt Nam đã xuất khẩu được 71.000 tấn hạt tiêu đen (tăng 34,5% so với 52.800 tấn cùng kỳ năm 2003). Dự kiến xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam năm 2004 sẽ tăng 9,3% đạt 82.000 tấn.
Hiện giá hạt tiêu Việt Nam đang đứng ở mức 1.300-1.350 USD/tấn (tương đương với mức giá 1.350-1.375 USD/tấn trong tháng 7-2004) và hầu hết đã được khách hàng Ấn Độ hợp đồng nhập. Dự báo, trong tháng 9-2004, giá hạt tiêu của Việt Nam sẽ không tăng do hạt tiêu vụ mới của Sri Lanka và Indonesia được đưa nhiều ra thị trường.
Viện nghiên cứu Thương mại Việt Nam cho biết trên thị trường thế giới, theo Hãng thông tấn Reuters do dự đoán nguồn hạt tiêu từ Brazil và Việt Nam đưa ra thị trường tăng đã làm giảm các hoạt động giao dịch hạt tiêu trên thị trường thế giới trong nửa đầu tháng 8-2004 (nhiều khách hàng hạn chế mua vào để chờ giá thấp hơn). Từ sức ép nguồn cung lớn, Sri Lanka đã bắt đầu tăng cường bán hạt tiêu vụ mới với giá thấp 1.450 USD/tấn góp phần làm giảm giá hạt tiêu trên thị trường. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu dùng (hạt tiêu) cũng có chiều hướng suy giảm.
Trong tháng 8-2004, giá hạt tiêu xuất khẩu của Malaysia và Indonesia tương đối ổn định ở mức hạt tiêu Sarawalk đen loại đặc biệt vào khoảng 1.525 USD/tấn FOB, hạt tiêu Muntok trắng FAQ đạt 2.340 USD/tấn FOB, hạt tiêu Lampung đen ASTA đạt 1.390 USD/tấn FOB (giảm 20-25 USD/tấn so với tháng 7-2004). Hạt tiêu Ấn Độ đang mất dần thị phần thế giới trong vài năm trở lại đây do giá cao khiến cho hạt tiêu của Ấn Độ không có sức cạnh tranh lớn. Trong khi đó, các nhà xuất khẩu hạt tiêu Brazil đang trở nên có ưu thế hơn trên thị trường toàn cầu.
Theo thanhnien





