01:08, 23/08/2004

Việt Nam cam kết cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc nhấn mạnh Việt Nam cam kết cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, tăng tính hấp dẫn của môi trường đầu tư...

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc nhấn mạnh Việt Nam cam kết cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, tăng tính hấp dẫn của môi trường đầu tư, nhằm hình thành một sân chơi bình đẳng giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tại hội nghị "Đầu tư vào Việt Nam -Tổng quan, Chiến lược và Triển vọng", Bộ trưởng đưa ra những thông tin khá thuyết phục như giá điện sẽ tiến tới hòa đồng giữa doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, cước viễn thông sẽ tiếp tục giảm để ngang bằng với mức cước trong khu vực kể từ ngày 31-12-2005.

Bộ trưởng cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng các lĩnh vực mà nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, cải thiện hơn nữa thủ tục cấp giấy phép đầu tư, tăng cường phân cấp các dự án đầu tư cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, Trưởng ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Thị Băng Tâm cho biết, Bộ Tài chính đang tiến hành cải cách thuế theo hướng đơn giản, nhanh chóng, chính xác và minh bạch, tăng cường cải cách doanh nghiệp Nhà nước theo hướng khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Bộ Tài chính cũng sẽ sớm ban hành đồng bộ các văn bản, chính sách có liên quan về bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, niêm yết cổ phiếu của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán, thí điểm phát hành cổ phiếu ra thị trường ngoài nước.

Về việc Việt Nam đang quyết tâm đàm phán để gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Thứ trưởng Bộ Thương mại Lương Văn Tự cho biết, Việt Nam đã tiến hành xong phiên đàm phán đa phương thứ 8 gia nhập WTO. Theo đó, Việt Nam cam kết thực hiện các hiệp định về sở hữu trí tuệ, các biện pháp liên quan đến đầu tư, rào cản kỹ thuật trong thương mại sau khi gia nhập tổ chức này.

Đánh giá về triển vọng của nền kinh tế Việt Nam, quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính, kiêm Bộ trưởng cao cấp Bộ Ngoại giao Xinhgapo Raymond Lim nhận định do thực hiện "chính sách kinh tế đúng đắn", Việt Nam là một trong những nước có mức độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ nhất tại Đông Nam Á.

"Có thể nói, một môi trường đầu tư luôn được cải thiện và các quan chức chính phủ luôn lắng nghe và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư bằng việc sửa đổi cơ chế, chính sách cho phù hợp là ưu điểm rất dễ thấy ở Việt Nam", ông nói.

Ông Klaus Rohland, Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam nói: "WB lạc quan về tốc độ tăng trưởng của Việt Nam. Trong mọi hoàn cảnh, Việt Nam đều có tầm nhìn lạc quan về tương lai, điều không dễ thấy ở bất kỳ quốc gia châu Á nào. Vấn đề là Việt Nam cần chú ý nhiều hơn đến chất lượng tăng trưởng, chứ không chỉ dừng lại ở số lượng, đặc biệt là cần đưa ra một kế hoạch tăng trưởng bền vững trong 5 năm tới, sau khi gia nhập WTO".

Trái với những nguồn tin cho rằng Việt Nam đang đứng trước ngưỡng của lạm phát và có tỷ lệ nợ khó đòi lên đến 70% trong tổng dư nợ của toàn hệ thống ngân hàng, ông Charly Madan, Tổng Giám đốc Citigroup tại Việt Nam cho rằng các chỉ số về tài chính ở Việt Nam đều ở mức có thể kiểm soát được, tỷ lệ nợ xấu thấp (chỉ khoảng 15-18%) và khả năng trả nợ tốt.

Bà Susan Adams, Trưởng đại diện thường trú của Quỹ Tiền tệ Quốc tế tại Việt Nam lại đặc biệt quan tâm đến những lợi thế của Việt Nam. Bà cho rằng một thị trường với 81 triệu dân quả là lý tưởng đối với bất kỳ nhà đầu tư nào.

Theo TTXVN