02:08, 25/08/2004

Thị trường máy ảnh KTS: Nâng độ phân giải, hạ giá

Trên đường đua máy ảnh số, bên cạnh các tên tuổi như Nikon, Canon, Fujifilm, Sony, Olympus… đã có nhiều gương mặt mới như Konica, Kodak, Epson, Pentax, Casio...

Trên đường đua máy ảnh số, bên cạnh các tên tuổi như Nikon, Canon, Fujifilm, Sony, Olympus… đã có nhiều gương mặt mới như Konica, Kodak, Epson, Pentax, Casio, Panasonic, Samsung, HP... Vì vậy, cuộc đua công nghệ và giá cả cũng diễn ra theo nhiều hướng nhằm thu hút khách hàng.

Tùy theo tên tuổi của mình mà nhà sản xuất sẽ có những mức giá xứng đáng với tên tuổi của mình.

Chỉ tính riêng số lượng sản phẩm mới được đưa ra thị trường trong 6 tháng đầu năm 2004 là 90 sản phẩm của các hãng có tên tuổi. Với số lượng phong phú như vậy thị trường cũng được phân chia khá rõ ràng cho từng đối tượng khác nhau như: hạng chuyên nghiệp (có ống kính tháo rời), hạng bán chuyên nghiệp và gia đình cao cấp (độ phân giải trên 5MP), hạng gia đình phổ thông (độ phân giải dưới 5MP).

Phá vỡ quy luật giá

Nhìn chung thì đối tượng gia đình được tập trung cao nhất, và chủng loại máy gia đình cao cấp cũng chiếm khá nhiều 37% (34/90 sản phẩm), gia đình phổ thông chiếm 57% (50/90 sản phẩm) và phần còn lại là 6% (6/90 sản phẩm).

Sự cạnh tranh quyết liệt của các nhà sản xuất đã giúp phá vỡ quy luật 100USD cho 1megapixel. Vào thời điểm này, giá thấp nhất cho 1 máy ảnh 6.0 megapixel có thể là 388USD (Kodak DX7630) hoặc máy có độ phân giải thấp nhất của Nikon Coolpix 2200 với 1.9 megapixel là 147USD.

Với sự thay đổi về giá này, bạn có thể trả từ 300 - 400USD cho một máy 5.0 megapixel. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là mức giá tham khảo. Tùy theo tên tuổi của mình mà nhà sản xuất sẽ có những mức giá xứng đáng với tên tuổi của mình.

Nâng độ phân giải cao

Sản phẩm máy ảnh số (MAS) ngày càng mang nhiều tiện ích hơn cho người sử dụng. Một xu thế chung của cuộc đua kỹ thuật năm nay được đánh giá là nâng độ phân giải lên. Đi cùng với xu hướng này là sự phát triển của dòng máy ảnh trên 3 megapixel, đặc biệt là các máy ảnh cao cấp có độ phân giải 5.0 megapixel được các hãng chú ý đầu tư. Bên cạnh xu hướng đó là chất lượng xử lý hình ảnh được nâng lên, giảm thời gian khởi động. Các hãng cũng chú trọng đến chế độ tiết kiệm năng lượng, nên một số máy ảnh mới sau này dùng 2 pin AA thay vì dùng 4 pin.

Bên cạnh đó, công nghệ in trực tiếp từ máy ảnh (PictBridge) được nhiều hãng áp dụng. Có vẻ như sự xuất hiện của điện thoại di động có camera cũng ít nhiều ảnh hưởng đến thị trường máy ảnh số. Trong khi các hãng sản xuất máy in cho phép in ảnh trực tiếp từ điện thoại thì máy ảnh số cũng phải làm được điều đó. Ngoài ra, chế độ quay phim trên máy ảnh được cải tiến đáng kể, nhất là thời lượng quay không hạn chế.

Ngoài công nghệ xử lý hình ảnh, một số tính năng kỹ thuật khác như độ phân giải của màn hình hiển thị, tốc độ chụp hay khả năng zoom được các hãng chú trọng. Màn hình LCD giờ đây cũng là vũ khí chiến lược của các công ty. Tăng kích thước màn hình LCD sẽ giúp khách hàng dễ chịu hơn.Một số màn hình LCD đã được nâng độ phân giải lên 100.000 điểm ảnh. Tốc độ chụp được tăng nhanh để có thể chụp được các hoạt cảnh nhanh (đây cũng chính là điểm yếu cơ bản của loại MAS). Ở các máy "hơi cao cấp" một chút, tốc độ này sẽ được đẩy lên trên 1/3.000 giây.

Mỗi hãng cố tạo ra một phong cách riêng cho người sử dụng máy, trong đó chú trọng đến thiết kế thân máy mang tính thời trang. Tùy theo khả năng của mình mà mỗi nhà sản xuất đều có phong cách riêng như Canon luôn có dáng vẻ cứng cáp. Sony luôn thon dài. Nikon luôn truyền thống với Coolpix, Fujifilm luôn trắng bạc theo kiểu truyền thống. Còn Casio thì luôn mang phong cách mỏng và dẹp. Chức năng sử dụng cũng có phong cách riêng của từng nhà sản xuất. Nikon, Canon, Fujifilm theo lối bánh xe chức năng nằm bên ngoài lẫn bên trong menu của máy. Còn các hãng khác lại thích cất menu vào bên trong menu máy.

Độ phóng ảnh (zoom) được để ý nhiều nhất là Fujifilm với dòng máy S3000, S5000, S7000 có khả năng zoom đến 22x. Nhưng Panasonic lại qua mặt nhanh chóng với một sản phẩm duy nhất đến 36X, trong khi các nhãn hiệu khác chỉ xoay quanh 3-5X ở hạng gia đình phổ thông

Và sự "chen chân" của phần mềm

Tưởng chừng như phần mềm vô can trong cuộc cạnh tranh này, nhưng Adobe lại nhảy vào thị trường MAS khi đưa ra định dạng hỗ trợ Camera RAW cho sản phẩm Photoshop của mình. Định dạng RAW là định dạng hình ảnh chưa nén chất lượng, khi lưu theo định dạng này, hình ảnh chụp bằng MAS sẽ có chất lượng cao nhất có thể nhưng bù lại dung lượng sẽ rất lớn.

Phần mềm của Adobe ưu tiên hỗ trợ cho những nhãn hiệu tên tuổi nhất như Fujifilm, Kodak, Leaf, Leica, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax và Sony. Tên của phần mềm này là "Adobe Extends Camera Raw File Support in Photoshop CS" và được download miễn phí trên site của Adobe. Hỗ trợ cho các máy Fujifilm FinePix F700, FinePix S5000 Z và FinePix S7000 Z; Kodak DCS 720x, DCS760 and DCS14n; Leaf Valeo 22; Leica Digilux 2, Nikon D2H, Olympus C-5060 Zoom và E-1; Panasonic DMC-LC1; Pentax *ist D; Sony DSC-F828. Phần mềm chạy trên Mac OS X 10.2.4 và cao hơn, Microsoft® Windows® 2000 với Service Pack 3, và Windows XP.

Theo Sài Gòn tiếp thị