
Một ngày sau quyết định tăng lãi suất cơ bản của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED), hầu hết các ngân hàng trong nước vẫn chưa có phản ứng đáng kể, đúng ra là phản ứng bằng cách...
|
Một ngày sau quyết định tăng lãi suất cơ bản của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED), hầu hết các ngân hàng trong nước vẫn chưa có phản ứng đáng kể, đúng ra là phản ứng bằng cách giữ nguyên lập trường của mình trước đó: giữ nguyên các lãi suất chủ chốt.
Đồng USD vẫn hấp dẫn các nhà đầu tư. Sức hấp dẫn này thể hiện từ đầu năm và tạm thời chững lại khi cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi VND giữa các ngân hàng vào đầu tháng 6. Tuy nhiên, chỉ hơn một tháng sau đó, khi các ngân hàng bắt tay nhau giảm lãi suất, đồng USD lại có thêm lợi thế. Người dân mạnh dạn lựa chọn USD trong lượng vốn huy động từ VND ở các ngân hàng có dấu hiệu giảm xuống.
Còn hiện nay, được sự hậu thuẫn từ quyết định của FED, đồng USD được dự đoán là sẽ mạnh. Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch đầu tiên sau quyết định của FED, sau khi giảm liên tục trong những phiên giao dịch gần đây, đồng USD đã có dấu hiệu giữ giá so với một số đồng tiền chủ chốt. Trong nước, dù chưa có quyết định điều chỉnh lãi suất từ phía các ngân hàng, nhưng đồng USD đã vững thêm trong tâm lý người đầu tư.
Ngày 1-7-2004, FED tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25%, lập tức một số ngân hàng trong nước điều chỉnh ngay lãi suất huy động USD. Nhưng trong lần tăng tiếp theo của FED ngày 11-8, phản ứng trên đã không lặp lại. Nếu tăng lãi suất tiền gửi USD theo sẽ càng đẩy nguồn huy động VND vào thế bất lợi.
Ông Trần Phương Bình, Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (EAB) cho rằng FED tăng lãi suất là bình thường: “Trước quyết định của FED, EAB chưa có động thái nào. Lãi suất huy động tiền gửi cả USD lẫn VND của EAB đang ở mức cao, không cần thiết phải điều chỉnh”.
Đại diện Techcombank, VPBank và cả ngân hàng vốn nổi tiếng “rắn” là Vietcombank… cũng có cùng quan điểm trên: Giữ nguyên các mức lãi suất chủ chốt.
Nhưng, dù giữ nguyên lãi suất, lượng vốn huy động vào ngân hàng từ thời điểm này chắc chắn sẽ đổ nhiều hơn vào đồng USD. Để chặn xu hướng này, cân đối cho nguồn huy động VND, có ý kiến cho rằng tăng lãi suất tiền gửi VND là một giải pháp. Đúng hơn, giải pháp đó là áp lực.
Người gửi VND vốn đang thiệt thòi từ việc các ngân hàng bắt tay nhau giảm lãi suất. Trước quyết định tăng dự trữ bắt buộc của Ngân hàng Nhà nước, trong tháng 7 nhiều ngân hàng thương mại đã đồng loạt giảm lãi suất tiền gửi tiết kiệm từ 0,02% - 0,04%. Chỉ số giá tiêu dùng đang trội hơn lãi suất, lại cộng thêm đợt cắt giảm trên, người dân thiệt lại càng thiệt. Và thực tế là trong tháng 7-2004, lượng vốn huy động của các ngân hàng thương mại ở TP. HCM đã giảm 1,26% so với mức tăng trung bình của 6 tháng đầu năm. Từ thời điểm này, trong cơ cấu gửi tiền, đồng USD lại càng có thêm lợi thế, sức ép lại nặng thêm với VND.
Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam



.jpg?width=300&height=-&type=resize)
