
Không tốn công đầu tư chăm sóc như cây mía, cà phê, cây chuối đang hàng ngày, hàng giờ xóa đói nghèo cho người dân vùng núi Khánh Sơn...
|
| Niềm vui và thành quả của người trồng chuối. |
Không tốn công đầu tư chăm sóc như cây mía, cà phê, cây chuối đang hàng ngày, hàng giờ xóa đói nghèo cho người dân vùng núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.
Cây chuối, theo cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và người dân nơi đây thì rất dễ trồng. Không tốn phân bón và công chăm sóc nhưng lại cho lợi nhuận tương đối cao. Sau 8 tháng trồng, cây chuối đã cho thu hoạch lứa đầu tiên. Từ đó trở đi, cây chuối cho thu hoạch liên tục từ 7 - 10 năm. Anh Nguyễn Thanh Hải (khóm 5, thị trấn Tô Hạp) trồng 2 ha từ 3 năm nay. Mỗi tháng anh thu hoạch 2 lần, mỗi lần từ 1.000 - 1.500kg. Với giá 1.000 - 1.100 đồng/kg thì mỗi lần thu hoạch anh cũng thu được hơn 1 triệu đồng. Với 2 ha chuối, mỗi tháng anh thu nhập từ 2 - 3 triệu đồng. Theo anh Hải, trồng cây chuối tận dụng được nhiều nguồn thu: từ quả chuối, bắp chuối (hoa chuối), bẹ chuối, thậm chí lá chuối cũng có người mua. 1 cái bắp chuối giá từ 3 - 5 trăm đồng, với chục cái bắp chuối cũng được từ 3 - 5 ngàn đồng. Bẹ chuối được thu mua để làm hàng tiểu thủ công nghiệp. 1 bó (100 bẹ chuối khô) có giá từ 9 - 11 ngàn đồng. Sau khi chuối được thu hoạch, bẹ chuối được bóc ra và phơi ngay tại chỗ, bao giờ khô thì lượm về bó thành bó và có người đến tận nhà thu mua. Còn lá chuối được người ta thu mua để gói bánh; 1 người cắt lá chuối cũng có thu nhập từ 20 - 25 ngàn đồng/ngày. Tận thu như vậy nhưng cây chuối lại không tốn nhiều công chăm sóc. Vào mùa mưa, 4 tháng mới phát cỏ một lần, còn mùa khô có thể tới 6 tháng mới phải phát cỏ. Khi cây đã lớn, đã cho thu hoạch thì cỏ không mọc được nữa, vì vậy công bỏ ra là rất ít. Khi chúng tôi đến gia đình anh Hải, anh vừa trồng xong 1 ha, anh dự định từ nay tới cuối năm sẽ phát triển thêm 2 ha nữa.
Các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở Khánh Sơn, đặc biệt ở xã Ba Cụm Bắc và thị trấn Tô Hạp mỗi hộ có ít nhất từ 1 - 2 ha chuối. Đặc biệt có gia đình ông Mấu Xuân Dương trồng tới 18 ha. Nhờ trồng chuối mà gia đình ông Dương đã xóa được đói nghèo, vươn lên thành hộ giàu của xã Ba Cụm Bắc, với mức thu từ 3 - 5 triệu đồng/tháng. Nhờ trồng chuối giỏi, năm 1998 ông Mấu Xuân Dương đã được ra Hà Nội tham dự Đại hội Nông dân sản xuất giỏi toàn quốc.
Hiện nay, cây chuối thật sự trở thành cây xóa đói giảm nghèo trên vùng núi Khánh Sơn. Toàn huyện hiện có khoảng 650 ha chuối (xã Ba Cụm Bắc gần 500 ha, thị trấn Tô Hạp gần 150 ha). Thị trường hiện nay chủ yếu là các tỉnh phía Nam và xuất khẩu sang Trung Quốc. Được biết, chuối trồng trên đất Khánh Sơn rất được thị trường Trung Quốc ưa chuộng, vì vậy lúc nào cũng có một vài xe tải chờ sẵn để ăn hàng nhưng nguồn hàng lại không đủ cung cấp.
NGỌC PHƯƠNG




