
Sáng 29-7-2004, Bộ Xây dựng đã chủ trì cuộc hội thảo “Ngành vật liệu xây dựng Việt Nam trên đường hội nhập”. Tại hội thảo này, các vấn đề về phát triển sản xuất và tiêu thụ xi măng...
|
| Công ty Xi măng Phương Nam (Tổng Công ty Xây dựng số 1) đang trong giai đoạn hoàn thiện. Dự kiến, tháng 8-2004 đi vào sản xuất. |
Sáng 29-7-2004, Bộ Xây dựng đã chủ trì cuộc hội thảo “Ngành vật liệu xây dựng Việt Nam trên đường hội nhập”. Tại hội thảo này, các vấn đề về phát triển sản xuất và tiêu thụ xi măng một lần nữa lại được các đại biểu nêu ra với nhiều trăn trở…
Đầu tư manh mún, công nghệ lạc hậu
Ông Nguyễn Quang Cung, Vụ trưởng Vụ Quản lý vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết: Hơn 10 năm qua, ngành vật liệu xây dựng (VLXD) đã đầu tư xây dựng nhiều nhà máy xi măng quy mô, công suất lớn (như các nhà máy xi măng lò nung công suất từ 4.000 - 5.500 tấn/ngày, các nhà máy sản xuất xi măng cao cấp PC 500…), giúp cho năng lực sản xuất xi măng của cả nước đạt 20 triệu tấn/năm, tăng gấp 7,3 lần so với năm 1990.
Dù vậy, trên thực tế, ngành xi măng hiện mới chỉ đáp ứng được 70% - 80% nhu cầu thị trường trong nước, còn lại phải nhập từ nước ngoài.
Theo Tiến sĩ Trần Văn Huynh, Chủ tịch Hội VLXD Việt Nam, một trong những nguyên nhân khiến cho ngành xi măng “đuối sức” trước nhu cầu thị trường trong nước là chúng ta còn rất nhiều nhà máy có công nghệ lạc hậu, năng suất rất thấp, gây ô nhiễm môi trường và chất lượng sản phẩm kém. Công nghệ lạc hậu và sự đầu tư thiếu quy hoạch, manh mún đã khiến cho giá thành xi măng của Việt Nam quá cao, kém sức cạnh tranh so với xi măng của các nước cùng khu vực và Trung Quốc.
Tập trung các dự án lớn hiệu quả cao
Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Tống Văn Nga, muốn tồn tại và phát triển bền vững, không còn cách nào khác, ngành xi măng phải nhanh chóng đổi mới. Cần nghiên cứu, chọn lựa các công nghệ sao cho thực sự thích hợp với từng dự án xây dựng, và nên ưu tiên chọn các dự án xây dựng nhà máy xi măng lò nung công suất lớn từ 4.000 – 8.000 tấn/ngày trở lên. Không nên đầu tư xây dựng các nhà máy xi măng lò quay cỡ nhỏ (công suất dưới 1.000 tấn/ngày).
Trong quá trình phát triển cần phải đặc biệt ưu tiên các dự án sản xuất xi măng cao cấp, xi măng trắng, xi măng màu, xi măng bền sulfat, xi măng giếng khoan và xi măng đóng rắn nhanh… vì đây là những sản phẩm ta đang phải nhập với giá cao.
Hiện nay cả nước đã có 16 dự án đầu tư sản xuất xi măng được phê duyệt với tổng công suất thiết kế là 25 triệu tấn. Nếu có đủ vốn và thực hiện đúng tiến độ, thì đến năm 2008, 16 nhà máy này sẽ đi vào sản xuất, đưa công suất xi măng của cả nước lên 45 triệu tấn, đủ sức đáp ứng nhu cầu xi măng trong nước cho đến năm 2010. Vấn đề đặt ra là nhà nước cần nhanh chóng cấp vốn (khoảng 3 tỷ USD) để tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ.
Theo Sài Gòn Giải phóng





