
Vụ Đông - Xuân này, nông dân HTX Suối Hiệp I bắt đầu làm quen với chiếc máy gặt lúa của anh Nguyễn Duy Tin, 47 tuổi, Đội trưởng Đội sản xuất thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp (Diên Khánh).
Là thành viên của Câu lạc bộ (CLB) Khuyến nông HTX Suối Hiệp I, trong một lần tham quan các tỉnh phía Nam, anh Tin cùng các bạn của mình đã được tận mắt chứng kiến chiếc máy gặt của Anh hùng Lao động Chín Nghĩa (Long Thạnh, Thủ Thừa, Long An)...
|
| Máy gặt lúa LH-154 của HTX Suối Hiệp I, Diên Khánh. |
Vụ Đông - Xuân này, nông dân HTX Suối Hiệp I bắt đầu làm quen với chiếc máy gặt lúa của anh Nguyễn Duy Tin, 47 tuổi, Đội trưởng Đội sản xuất thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp (Diên Khánh).
Là thành viên của Câu lạc bộ (CLB) Khuyến nông HTX Suối Hiệp I, trong một lần tham quan các tỉnh phía Nam, anh Tin cùng các bạn của mình đã được tận mắt chứng kiến chiếc máy gặt của Anh hùng Lao động Chín Nghĩa (Long Thạnh, Thủ Thừa, Long An). Mong muốn có một chiếc máy cắt lúa trên đồng ruộng quê mình để giảm sức lao động cực nhọc của bà con nông dân đã trở thành niềm ấp ủ trong anh. Anh đem vấn đề này bàn bạc với anh em trong CLB và được mọi người khuyến khích vì nó phù hợp với chủ trương phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn mà huyện đang phát động. CLB hứa sẽ cho anh mượn 10 triệu đồng. Sau thời gian dài trăn trở, vận động vốn từ anh em, bạn bè, CLB, anh cùng Trương Văn Nghiệp - một thành viên khác của CLB trở vào Long An để đặt hàng. 6 tháng sau, chiếc máy gặt lúa làm xong, hai anh vào nhận máy, vận chuyển về đến nơi tốn kém hết 52 triệu đồng.
Đây là chiếc máy gặt có nhiều công năng: vừa cắt lúa, vừa tuốt lúa và vào bao. Giàn cắt lúa dài 1,6m, có 20 răng hình tam giác, trên mỗi răng có khía vô số những đường răng nhỏ kiểu răng lưỡi liềm và hoạt động như kiểu tondeur hớt tóc. Khi máy hoạt động, giàn cắt nâng lên hay hạ xuống theo sự điều khiển của người lái; các đường răng này chuyển động cắt ngang thân lúa, nhờ những cánh quạt nằm dọc theo chiều ngang của máy nhanh chóng đẩy những bông lúa được cắt chạy dọc theo thân máy vào bộ phận tuốt. Ở đây, lúa sẽ được tuốt sạch chảy vào bao đặt sẵn, rơm được tung ra ngoài rải đều trên ruộng. Nhờ vậy, lúa không bị rơi rụng ra ngoài và không tốn công để dọn ruộng. Chờ rơm khô có thể đốt dọn sạch mầm bệnh trong ruộng lúa. Khi máy di chuyển cần hai người: một ngồi lái và một đứng phía sau đóng bao. Hộp số sử dụng lại từ hộp số máy cày tay có 8 số: 6 tới, 2 lui (1 lui chậm và 1 lui nhanh). Toàn cỗ máy hoạt động bằng một động cơ D24. Xe hoạt động bằng xích. Trong thời gian tới, anh Tin sẽ cải tiến đưa thêm bánh hơi vào để có thể chạy trên đường nhựa. Mỗi ngày (8 giờ) máy thu hoạch được 7.500m2 diện tích và tiêu tốn khoảng 12 - 15 lít dầu gasoil. Việc thao tác, sửa chữa, bảo quản cũng đơn giản, do các dây chuyền hoạt động hoàn toàn bằng xích và cuaroa.
Từ đầu vụ Đông - Xuân đến nay, máy gặt của anh Tin đã thu hoạch trên 10 ha. Anh cho biết sẽ thu hồi vốn sau 6 vụ gặt liên tiếp, nếu diện tích tăng vụ nhiều thì việc thu hồi vốn sẽ ngắn lại. Ngoài phục vụ bà con trong xã, anh còn phục vụ một số bà con ở Diên Toàn và Diên Thạnh. Ở đâu, bà con cũng phấn khởi và mong muốn có nhiều chiếc máy gặt như thế hoạt động trên đồng ruộng Diên Khánh. Mỗi sào (500m2) anh chỉ thu 40.000 đồng, so với gặt thủ công thì người nông dân được lợi trên dưới 30.000 đồng/sào. Ông Trần Đình Long - một nông dân thuê máy gặt của anh Tin cho biết: Thuê máy gặt đã giúp ông tiết kiệm được chi phí thuê nhân công cắt lúa, dọn sạch ruộng, tránh hao hụt lúa, chỉ cần đặt hàng, đưa bao là có thể yên tâm thấy lúa về nhà. Điều đáng chú ý là hiện nay ở nông thôn việc thuê mướn công nhân cắt lúa hoặc các dịch vụ khác rất khó khăn vì nhiều người lao động nhất là lao động chính đã ra làm việc ở thành phố hoặc tại các khu công nghiệp.
Đến nay, trên địa bàn huyện Diên Khánh đã xuất hiện 3 chiếc máy gặt, trong đó 2 máy ở Suối Hiệp, 1 ở Suối Tân. Chuyện những nông dân sắm máy gặt đã và đang trở thành hiện thực ở Diên Khánh.
QUANG VIÊN




