09:09, 15/09/2022

Tỉnh Khánh Hòa và TP. Saint Petersburg: Triển vọng hợp tác lĩnh vực công nghệ thông tin

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với chính quyền TP. Saint Petersburg (Liên bang Nga) tổ chức diễn đàn kinh doanh về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Các đại biểu đều cho rằng, hai bên có nhiều tiềm năng, thế mạnh để đi đến những thỏa thuận hợp tác hiệu quả, thiết thực.

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với chính quyền TP. Saint Petersburg (Liên bang Nga) tổ chức diễn đàn kinh doanh về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT). Các đại biểu đều cho rằng, hai bên có nhiều tiềm năng, thế mạnh để đi đến những thỏa thuận hợp tác hiệu quả, thiết thực.


Hiện nay, việc triển khai ứng dụng CNTT của tỉnh được thực hiện khá đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực. Mô hình ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước đã được định hình và tiếp tục được cải tiến cả về nội dung lẫn giải pháp. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các cơ quan, địa phương cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu ứng dụng CNTT; chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng kết nối khá tốt… Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn thiếu các hệ thống nền tảng cho việc hình thành một mô hình ổn định, phù hợp ứng dụng CNTT phục vụ xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số. Các ứng dụng và cơ sở dữ liệu chuyên ngành còn ít, thiếu đồng bộ, khả năng kết nối, tích hợp, chia sẻ thấp; hạ tầng kỹ thuật dùng chung, hạ tầng an toàn thông tin chưa được đầu tư đúng mức. Nguồn lực ngân sách đầu tư cho CNTT và chuyển đổi số của tỉnh còn rất thấp so với nhu cầu thực tế…

 

Các doanh nghiệp viễn thông giới thiệu những ứng dụng công nghệ thông tin trong khuôn khổ  hội nghị chuyển đổi số được tổ chức ở Khánh Hòa. Ảnh minh họa

Các doanh nghiệp viễn thông giới thiệu những ứng dụng công nghệ thông tin trong khuôn khổ hội nghị chuyển đổi số được tổ chức ở Khánh Hòa. Ảnh minh họa


Theo ông Nguyễn Tấn Trung - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, lĩnh vực CNTT và chuyển đổi số của tỉnh đang đứng trước những cơ hội như: Có hàng loạt công nghệ mới ra đời cho phép hiện thực hóa các mô hình ứng dụng và phát triển CNTT hiện đại, giúp rút ngắn tiến trình chuyển đổi số. Tỉnh đã có những bước tiếp cận ban đầu và nhận thức rõ về mô hình phát triển các dịch vụ thông minh. Hạ tầng CNTT đang dần được các cấp, ngành xem là hạ tầng nền tảng của kinh tế - xã hội, cần tiếp tục có những kế hoạch đầu tư, phát triển tương xứng. Nhu cầu chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh đang hình thành trong các lĩnh vực trọng điểm: Y tế, giáo dục và đào tạo, giao thông vận tải, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, du lịch, công thương…


Theo ý kiến của một số đại biểu, việc hợp tác về CNTT và chuyển đổi số giữa hai địa phương nên tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng chính sách quản lý, đào tạo quản lý, nghiệp vụ thông tin và truyền thông; các giải pháp công nghệ, kinh nghiệm phát triển đô thị thông minh, triển khai mô hình phát triển chính quyền số, chuyển đổi số đạt hiệu quả cao của TP. Saint Petersburg, đồng thời đánh giá mức độ phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong theo dõi, quản lý tin giả nhằm thiết lập một môi trường không gian mạng an toàn, lành mạnh; phát triển các mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai địa phương nhằm tạo nền móng, điều kiện cho các hợp tác đầu tư của doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin truyền thông…


Ông Đặng Minh Khôi - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cho biết: “Tôi nhận thấy giữa tỉnh Khánh Hòa và TP. Saint Petersburg có nhiều tiềm năng để hợp tác trên lĩnh vực CNTT. Tôi rất ấn tượng về thuyết trình của Ủy ban Đối ngoại TP. Saint Petersburg về chủ đề thành phố thông minh. CNTT được ứng dụng rộng rãi tại TP. Saint Petersburg đã mang lại những kết quả to lớn trong quản lý và đời sống kinh tế - xã hội. Còn ở tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu đưa ngành công nghiệp số trở thành một trong những ngành kinh tế có tăng trưởng nhanh và bền vững. Tỉnh Khánh Hòa cũng đang đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.


Ông Kalganov Vyacheslav Gennadievich - Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại TP. Saint Petersburg cho biết, lĩnh vực CNTT và chuyển đổi số được xem là một trong những thế mạnh của địa phương. Chính vì thế, TP. Saint Petersburg có thể đáp ứng được những nhu cầu của tỉnh Khánh Hòa. Điều quan trọng là giữa chính quyền, doanh nghiệp hai địa phương có sự liên kết chặt chẽ hơn để không bỏ lỡ những cơ hội hợp tác về CNTT và chuyển đổi số. Thực hiện tốt nội dung hợp tác này sẽ càng làm sâu sắc hơn mối quan hệ song phương giữa tỉnh Khánh Hòa với TP. Saint Petersburg.

 

Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Giữa tỉnh Khánh Hòa và TP. Saint Petersburg đã thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trong 15 năm qua. Việc tổ chức diễn đàn giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức của hai bên thấy rõ hơn về tiềm năng, thế mạnh, khả năng hợp tác. Từ đó, tạo cầu nối, liên kết với nhau, tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường, góp phần tăng cường hỗ trợ về CNTT trong thời gian tới.


Giang Đình