Góc ảnh
12:07, 10/10/2024

Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” tỉnh Khánh Hòa lần thứ VII

THẾ ANH - VĨNH THÀNH

Ngày 10-10, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” lần thứ VII, giai đoạn 2024-2029. Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương hội, Trưởng Ban Pháp luật Hội CCB Việt Nam dự và chỉ đạo đại hội. Về phía lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, dự đại hội có ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Trần Thu Mai - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Về dự đại hội còn có Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Minh Thủy; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Nhạn cùng hơn 160 cán bộ, hội viên tiêu biểu đại diện cho hơn 17.400 cán bộ, hội viên toàn hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại đại hội.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Minh Thủy và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Nhạn.
Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh phát biểu tại đại hội.
Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh phát biểu tại đại hội.

 

Đại hội đã tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2019-2024; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng; từ đó, đề ra phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2024-2029.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao tặng bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lẵng hoa chúc mừng đại hội.
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao tặng bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cùng lẵng hoa chúc mừng đại hội.

5 năm qua, cán bộ, hội viên Hội CCB tỉnh đã quyết tâm phấn đấu xây dựng hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xứng đáng là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

Các đại biểu tham dự đại hội.
Các đại biểu tham dự đại hội.

Toàn hội đã kết nạp được 2.018 hội viên, vượt 12,11% chỉ tiêu, nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh đến nay lên 17.428 hội viên. Hàng năm, có 98% tổ chức hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 22% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 98,5% hội viên đạt tiêu chí “Hội viên gương mẫu”; có trên 98,5% hộ gia đình CCB được công nhận "Gia đình văn hóa". Hiện nay, có 1.659 cán bộ, hội viên tham gia vào cấp ủy các cấp; 687 cán bộ, hội viên là đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 864 cán bộ, hội viên tham gia đảm nhiệm các nhiệm vụ từ thôn, tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể, tổ an ninh, tổ hòa giải, thanh tra nhân dân và các chức vụ công tác ở các cơ quan, tổ chức… Các hội cơ sở đã tham gia hòa giải thành 1.049 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; nhận cảm hóa giáo dục 1.571 đối tượng lầm lỗi có tiến bộ hòa nhập với cộng đồng; phối hợp tham gia hơn 11.000 lượt tuần tra địa bàn; cung cấp cho ngành Công an và cơ quan chức năng trên 4.000 tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự, quốc phòng…

Quang cảnh đại hội.
Quang cảnh đại hội.
Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội.
Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội.

Bên cạnh đó, các cấp hội luôn gắn phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” với các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại ở phía sau”, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”… 5 năm qua, toàn hội đã vận động xây dựng được 20 căn nhà nghĩa tình đồng đội trị giá hơn 2,4 tỷ đồng; sữa chữa 26 nhà dột nát cho hội viên trị giá hơn 1,2 tỷ đồng; quyên góp hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc với tổng số hơn 137 triệu đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 126/136 xã, phường, thị trấn hết hộ hội viên CCB nghèo; số hộ hội viên nghèo giảm trên 36%; 65% số hộ CCB có mức sống khá và giàu; có 9.395 lượt hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 324 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 82 trang trại, 171 gia trại, 5 hợp tác xã, 11 tổ hợp tác do CCB làm chủ…

Các tập thể nhận Bằng khen của UBND tỉnh.
Các tập thể nhận Bằng khen của UBND tỉnh.
Các cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh.
Các cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của cán bộ, hội viên Hội CCB tỉnh đạt được trong phong trào thi đua yêu nước thời gian qua. Ông Nguyễn Khắc Toàn đề nghị trong thời gian tới, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các cấp hội CCB tỉnh và mỗi cán bộ, hội viên cần tiếp tục đoàn kết, tập hợp các thế hệ CCB, cựu quân nhân, xây dựng tổ chức hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng; luôn xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, thấm nhuần tư tưởng độc lập dân tộc và CNXH, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và cụ thể hóa nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể của từng cấp hội; gắn chặt phong trào thi đua “CCB gương mẫu’ với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, cơ sở và luôn gắn phong trào thi đua với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, cần tiếp tục phát huy ưu điểm, kết quả đạt được, tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra...

Các tập thể, cá nhân nhận Cờ thi đua và Bằng khen của Trung ương hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Các tập thể, cá nhân nhận Cờ thi đua và Bằng khen của Trung ương hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Các tập thể nhận Bằng khen của Hội Cựu chiến binh tỉnh.
Các tập thể nhận Bằng khen của Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh cũng đề nghị các cấp hội và mỗi cán bộ, hội viên cần phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, làm cho phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” của Hội CCB tỉnh thực sự là một phong trào rộng khắp, tạo động lực để mỗi cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, gồm 5 cán bộ, hội viên.

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cùng lẵng hoa chúc mừng đại hội; Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Hội CCB tỉnh và tặng Bằng khen cho 1 cá nhân; UBND tỉnh Bằng khen cho 10 tập thể, 12 cá nhân; Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen cho 19 tập thể, 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024

Tin, ảnh: THẾ ANH - VĨNH THÀNH

Video: GIA TUỆ

 

 

 


Ý kiến bạn đọc