Trên hành trình gieo chữ, có những người thầy miệt mài thắp lên ngọn lửa tri thức, ươm mầm khát vọng cho bao thế hệ học trò. Nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa giới thiệu hai nhà giáo là điển hình tiên tiến của ngành Giáo dục tỉnh, vừa ra Thủ đô Hà Nội nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” giai đoạn 2020 - 2025.
Gieo con chữ nảy mầm
Sinh ra trong một gia đình khó khăn ở xã Đại Lãnh, thầy Nguyễn Ngọc Hạ sớm hiểu rằng con đường học tập chính là lối mở để thay đổi cuộc đời. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang (nay là Trường Đại học Khánh Hòa) năm 2012, thầy Hạ về công tác tại Trường Tiểu học Vạn Phú (xã Vạn Ninh). Một năm sau, khi nghe tin tỉnh Khánh Hòa tuyển giáo viên ra Trường Sa dạy học, thầy viết đơn tình nguyện với mong muốn góp sức cho sự nghiệp gieo chữ nơi đầu sóng ngọn gió.
![]() |
| Giờ lên lớp của thầy Nguyễn Ngọc Hạ. |
Tôi có dịp trò chuyện với thầy Nguyễn Ngọc Hạ cách đây 9 năm, khi thầy là 1 trong 42 giáo viên vùng biển, đảo của cả nước được tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2016, do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Ấn tượng đọng lại về người thầy giáo trẻ khi đó là những câu chuyện dạy học trong điều kiện khó khăn, là tình cảm ấm áp quân dân và những công dân nhí tinh nghịch của đảo, là chuyện mừng vui khi Trường Tiểu học Sinh Tồn, nơi thầy dạy học được xây mới khang trang nhờ sự tài trợ của Quỹ học bổng Vừ A Dính... Những năm tháng đó đã rèn giũa cho thầy khả năng quản lý, sắp xếp công việc, dạy thầy về lòng kiên nhẫn, sự tận tụy và lòng yêu nghề bền bỉ.
Sau 5 năm công tác ở Trường Sa, tháng 7-2018, thầy Hạ mang theo những háo hức và nhiệt huyết của tuổi trẻ để trở về đất liền, công tác tại Trường Tiểu học Vĩnh Trung. Từ đó đến nay, thầy vẫn tận tụy, hết mình và tiếp tục bắt nhịp với những đổi mới của giáo dục. Thầy thay đổi hình thức dạy học, tích cực tổ chức các trò chơi, hoạt động nhóm, khai mở sự chủ động của học sinh. Từ năm học 2020 - 2021, thầy đảm nhiệm thêm vai trò tổ trưởng chuyên môn; thành viên ban giám khảo các hội thi giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi cấp trường; tham gia tập huấn, dạy các chuyên đề tại trường; trưởng nhóm làm công tác kiểm định chất lượng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2026 của trường. Năm học 2024 - 2025, thầy đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh. Mới đây, trong dịp ra Thủ đô Hà Nội nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thầy vinh dự là 1 trong 60 nhà giáo tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và tuyên dương. Thầy chia sẻ: “Dù công tác ở đâu, điều quan trọng nhất với tôi vẫn là đặt tình yêu thương và trách nhiệm với học trò lên hàng đầu. Người thầy không chỉ dạy chữ, mà còn dạy các em về lòng nhân ái, sự tử tế. Đó là điều mà tôi luôn tâm niệm”.
Tạo bước đột phá cho giáo dục mũi nhọn
Ở Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (phường Đông Hải), thầy Hồ Ngọc Cường - Tổ trưởng Tổ Vật lý - Công nghệ được biết đến không chỉ là một giáo viên có chuyên môn vững vàng, mà còn là người thắp lửa đam mê khoa học, tạo những bước đột phá về thành tích môn Vật lý của nhà trường trong những năm gần đây.
Tốt nghiệp ngành Sư phạm Vật lý tại Trường Đại học Quy Nhơn năm 2004, thầy Cường bắt đầu sự nghiệp giảng dạy tại Trường THPT Nguyễn Trãi (phường Phan Rang). Bốn năm sau, thầy về công tác tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (phường Đông Hải). Môi trường giảng dạy có tính chuyên sâu, đặc thù là điều kiện để thầy Cường tiếp tục tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học, nghiên cứu những bài dạy gắn với thực tế. Từ những thí nghiệm vật lý đơn giản, cho đến các đề tài khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia, tất cả đều được thầy Cường bắt đầu bằng câu hỏi: “Làm thế nào để học trò luôn say mê và sáng tạo?”.
![]() |
| Thầy Hồ Ngọc Cường hướng dẫn học sinh thực hành thí nghiệm Vật lý. |
Từ năm 2017, trên cương vị Tổ trưởng Tổ Vật lý - Công nghệ, thầy Cường đã góp phần tạo nên những thành tích đáng tự hào cho nhà trường, với hơn 100 giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý; nhiều giải kỳ thi học sinh giỏi và cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia; huy chương Kỳ thi Olympic truyền thống 30-4, Olympic Chuyên Khoa học tự nhiên, Olympic Vật lý châu Âu. Thầy còn viết 26 thư để giới thiệu học sinh xét tuyển thẳng vào những trường đại học hàng đầu như: Trường Đại học Bách Khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh). Nhiều năm liền, thầy là giáo viên cốt cán của tỉnh, thành viên Hội đồng Khảo sát chất lượng giáo dục tỉnh, ban giám khảo các cuộc thi. Mới đây, thầy được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích xuất sắc năm học 2024 - 2025. Thầy chia sẻ: “Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn nghề giáo. Nhìn những lứa học trò trưởng thành, có em nối tiếp nghề giáo, có em trở thành kỹ sư, nhà nghiên cứu…, tôi cảm thấy rất tự hào. Còn nhớ cách đây mấy năm, có một học trò nghèo mê Vật lý, lọt vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia nhưng không có điều kiện học thêm bên ngoài. Tôi đã kèm cặp, giúp em bổ sung kiến thức trong 2 tháng ôn luyện. Giờ đây, em đã trở thành kỹ sư tại một công ty công nghệ lớn, mỗi lần về quê đều ghé thăm thầy như một lời tri ân. Đó là điều hạnh phúc nhất của nghề giáo. Tôi mong sao, các em sẽ dùng kiến thức được học từ nhà trường để giúp ích cho đời”.
NGÂN HOÀNG







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin