21:23, 14/02/2024

Du lịch bội thu 

THÀNH NGUYỄN

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngành Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã thắng lớn khi đón 206.000 lượt khách lưu trú, doanh thu du lịch ước đạt hơn 959,1 tỷ đồng.

Nhiều chương trình đậm dấu ấn Tết Việt

Kỳ nghỉ Tết năm nay, tỉnh tổ chức nhiều hoạt động để người dân và du khách vui chơi đón Tết cổ truyền của dân tộc. Trong đó, UBND TP. Nha Trang tổ chức Hội hoa xuân tại Công viên Yến Phi, Công viên Thiếu Nhi; phối hợp với Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Khánh Hòa tổ chức lễ hội “Vui Tết Nha Trang 2024” tại Công viên Phù Đổng để giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống ngày Tết của người dân Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung... Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, điểm tham quan trên địa bàn tỉnh cũng chuẩn bị tốt điều kiện, nguồn lực để đón khách. Các cơ sở lưu trú du lịch 4 - 5 sao và các điểm du lịch đã chủ động trang trí và tập trung tổ chức nhiều sự kiện, chương trình “Đêm gala chào đón giao thừa, chúc Tết du khách”, như: Tiệc buffet đón năm mới, múa lân chào xuân mới, lì xì đầu năm, ông đồ tặng chữ thư pháp, chương trình ca nhạc, các trò chơi dân gian...

Khách du lịch xem múa rồng khai xuân tại Vinpearl Harbour sáng mùng 1 Tết.
Khách du lịch xem múa rồng khai xuân tại Vinpearl Harbour sáng mùng 1 Tết.

Với mong muốn gìn giữ những nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam, VinWonders Nha Trang đã tổ chức phiên chợ xuân Hòn Tre mang đến cho du khách những trải nghiệm ngày Tết độc đáo và thú vị, như: Xếp lá dừa, đập niêu, ném còn, đi cầu kiệu; thưởng thức các màn trình diễn nhạc cụ dân tộc, nghệ thuật chơi bài chòi; biểu diễn làm bánh tét, bánh chưng. Làng nghề Trường Sơn đã trồng hàng ngàn chậu hoa mai, hoa hồng, hoa hướng dương khoe sắc rực rỡ để khách đến vui xuân. Làng nghề còn giới thiệu con rồng dài 63m (tượng trưng cho 63 tỉnh, thành), thân có 54 đốt (tượng trưng cho 54 dân tộc anh em), uốn lượn hình chữ S bản đồ Việt Nam, đầu rồng làm bằng giấy bồi vô cùng sinh động, thân rồng bằng thép nối với đèn, ban đêm chiếu sáng rực rỡ như đang bay. Khu du lịch Champa Island Nha Trang tổ chức múa lân khai xuân cùng các tiết mục múa đậm sắc xuân, thần tài lì xì, xiếc khỉ, các trò chơi dân gian, thể thao ngoài trời... Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở khu Bãi Dài (huyện Cam Lâm) như: Alma, Ana Mandara Cam Ranh, The Anam... cũng tổ chức nhiều chương trình đậm dấu ấn Tết Việt với các hoạt động vui nhộn như: Múa lân, múa sạp, ném còn, ném vòng, gói bánh chưng, biểu diễn lân sư rồng... 

Khách du lịch trải nghiệm trò chơi bịt mắt đập niêu vào mùng 2 Tết ở Champa Island Nha Trang.
Khách du lịch trải nghiệm trò chơi bịt mắt đập niêu vào mùng 2 Tết ở Champa Island Nha Trang.

Thu hút lượng khách lớn

Theo lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, từ ngày 9 đến 13-2 (tức từ 30 tháng Chạp đến mùng 4 Tết Giáp Thìn), có hơn 300 chuyến bay đến sân bay quốc tế Cam Ranh, bình quân 65 chuyến/ngày, trong đó có 25 chuyến bay nội địa và 40 chuyến bay quốc tế đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Kazakhstan, Thái Lan… Ngoài đường hàng không, các tuyến đường bộ cao tốc từ TP. Hồ Chí Minh đi Khánh Hòa được đưa vào khai thác trong năm 2023 đã tạo điều kiện để khách du lịch di chuyển bằng ô tô cá nhân, giúp lượng khách du lịch tăng cao.

Ngày 14-2 (mùng 5 Tết), lượng khách du lịch đến các điểm tham quan nổi tiếng ở Nha Trang rất đông. Trên đường Trần Phú, xe du lịch xếp hàng nối dài hướng về các điểm tham quan ở phía nam thành phố, như: VinWonders Nha Trang, Bến tàu Du lịch Nha Trang, Bảo tàng Hải dương học, Làng nghề Trường Sơn... Với việc khai trương khu Vinpearl Harbour và khai thác tuyến cáp treo trở lại, Vinpearl Nha Trang trở thành điểm đến của du khách. Sáng mùng 5 Tết, khách xếp hàng dài gần 1km để chờ đi cáp treo qua đảo Hòn Tre vui chơi. Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Vinpearl, mỗi ngày, Vinpearl Nha Trang đón khoảng 35.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi giải trí.

Khách du lịch cũng tập trung về Bến tàu Du lịch Nha Trang để đi tour tham quan biển, đảo. “Từ ngày 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết, có hơn 39.000 lượt khách đi các tour tham quan vịnh Nha Trang với các điểm đến như: Khu du lịch Bãi Tranh, Hòn Mun, Hòn Tằm, Vịnh San Hô… Những ngày đầu năm, có đến 85% là khách quốc tế, nhưng mùng 4 và mùng 5 Tết, lượng khách nội địa đã tăng cao”, ông Trần Văn Phú - Trưởng phòng Quản lý Bến tàu Du lịch Nha Trang (thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang) cho biết. Tương tự, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Trưởng Ban Quản lý Khu di tích Tháp Bà Ponagar cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết, có hơn 40.000 lượt khách du lịch đến tham quan khu di tích. Từ mùng 2 đến mùng 5 Tết, Bảo tàng Hải dương học Nha Trang thu hút gần 22.000 lượt khách đến tham quan...

Khách du lịch xuống tàu đi tour tham quan vịnh Nha Trang sáng mùng 4 Tết.
Khách du lịch xuống tàu đi tour tham quan vịnh Nha Trang sáng mùng 4 Tết.

Tuy lượng khách tăng cao nhưng tình hình an ninh trật tự du lịch khá tốt. Khách du lịch đến Khánh Hòa đã được trải nghiệm không khí Tết rộn ràng, đầy sắc màu văn hóa truyền thống. Sáng mùng 1 Tết, đồng chí Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh đã đến sân bay chào đón du khách “xông đất” Khánh Hòa đầu năm Giáp Thìn để truyền đi thông điệp du lịch Khánh Hòa - thân thiện và mến khách. "Mục tiêu của ngành Du lịch năm 2024 là phấn đấu đón 9 triệu lượt khách, trong đó 3 triệu lượt khách quốc tế, 6 triệu lượt khách nội địa, doanh thu du lịch đạt 40.500 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh du lịch đợt Tết sẽ tạo đà thuận lợi cho ngành Du lịch phấn đấu hoàn thành mục tiêu của năm nay”, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch bày tỏ.

Theo báo cáo của Sở Du lịch, từ ngày 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết, toàn tỉnh đón 206.000 lượt khách lưu trú, tăng hơn 26% so với Tết Quý Mão 2023, trong đó có hơn 50.500 lượt khách quốc tế, 155.500 lượt khách nội địa. Công suất phòng của các cơ sở lưu trú đạt khoảng 79,7%; trong đó, từ mùng 2 đến mùng 5 Tết, một số khách sạn khu vực trung tâm TP. Nha Trang và các khu nghỉ dưỡng 4 - 5 sao khu vực ven biển có công suất hơn 90% và tiếp tục đông khách cho đến hết mùng 7 Tết. Tổng lượt khách tham quan ở các điểm du lịch ước đạt hơn 473.000 lượt khách, tăng 57,2% so với đợt Tết năm 2023. Lượng khách lưu trú và khách tham quan tăng cao đã giúp du lịch xứ Trầm bội thu với tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn 959,1 tỷ đồng.

THÀNH NGUYỄN