02:03, 02/03/2023

Doanh nghiệp du lịch Ấn Độ khảo sát sản phẩm du lịch Nha Trang - Khánh Hòa

Nhân dịp đến Nha Trang tham dự Hội nghị xúc tiến hợp tác Ấn Độ và các tỉnh Nam Trung Bộ, ngày 2-3, đại diện các doanh nghiệp du lịch Ấn Độ đã khảo sát các sản phẩm du lịch Nha Trang - Khánh Hòa.

Nhân dịp đến Nha Trang tham dự Hội nghị xúc tiến hợp tác Ấn Độ và các tỉnh Nam Trung Bộ, ngày 2-3, đại diện các doanh nghiệp du lịch Ấn Độ đã khảo sát các sản phẩm du lịch Nha Trang - Khánh Hòa.
 
 Hướng dẫn viên giới thiệu những nét độc đáo của Khu di tích Tháp Bà Ponagar với đoàn famtrip doanh nghiệp du lịch Ấn Độ.
Hướng dẫn viên giới thiệu những nét độc đáo của Khu di tích Tháp Bà Ponagar với đoàn famtrip doanh nghiệp du lịch Ấn Độ.
 
Trong ngày, đoàn đã tham quan các di tích, danh thắng nổi tiếng của Nha Trang như: chùa Long Sơn, Khu di tích Tháp Bà Ponagar và danh thắng Hòn Chồng. Đoàn cũng tham quan, khảo sát tại Khu du lịch Champa Island Nha Trang, Khu nghỉ dưỡng Amiana Nha Trang, Khu du lịch Suối khoáng nóng I-Resort, khách sạn Ariyana… và tìm hiểu cuộc sống về đêm ở Nha Trang.
 

Trước đó, trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến hợp tác Ấn Độ và các tỉnh Nam Trung Bộ, ngành du lịch 4 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên, Bình Định cũng đã có phiên họp với doanh nghiệp du lịch Ấn Độ về việc phối hợp để khai thác các tour du lịch cho khách Ấn Độ đến Việt Nam và ngược lại. Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch, Ấn Độ là thị trường du lịch nhiều tiềm năng đối với du lịch Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng. Trong thời gian tới, ngành du lịch Khánh Hòa sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến để đẩy mạnh khai thác thị trường khách Ấn Độ.

 

Đoàn famtrip Ấn Độ nghe biểu diễn nhạc cụ truyền thống tại khu danh thắng Hòn Chồng
Đoàn famtrip Ấn Độ nghe biểu diễn nhạc cụ truyền thống tại khu danh thắng Hòn Chồng
 
XUÂN THÀNH