09:01, 24/01/2022

Hội thảo thống nhất lộ trình, giải pháp mở cửa hoạt động du lịch quốc tế

Chiều 24-1, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV), Hội đồng tư vấn du lịch (TAB) tổ chức Hội thảo thống nhất lộ trình, giải pháp mở cửa hoạt động du lịch quốc tế.

Chiều 24-1, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) chủ trì phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV), Hội đồng tư vấn du lịch (TAB) tổ chức Hội thảo thống nhất lộ trình, giải pháp mở cửa hoạt động du lịch quốc tế. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, do Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng chủ trì, với sự tham gia của lãnh đạo nhiều bộ, ngành Trung ương và địa phương. Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Khánh Hòa.


Theo Bộ VH-TT-DL, từ đầu tháng 11-2021, Việt Nam đã thực hiện thí điểm đón khách du lịch quốc tế theo các chương trình du lịch trọn gói đến Phú Quốc (Kiên Giang), Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ninh. Tính đến ngày 23-1, Việt Nam đã đón 8.500 khách du lịch quốc tế, chủ yếu từ các nước: Liên bang Nga, Hàn Quốc, Singapore, Anh, Mỹ, Canada… đến Phú Quốc (Kiên Giang), Khánh Hòa, Quảng Nam, trong đó Khánh Hòa đón 7.000 khách…

 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu kết luận hội thảo.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu kết luận hội thảo.


Tại hội thảo, lãnh đạo các địa phương, doanh nghiệp và một số bộ, ngành đề nghị Bộ VH-TT-DL đề xuất Chính phủ sớm mở cửa hoạt động du lịch quốc tế, cho phép tất cả các doanh nghiệp đủ điều kiện được đón khách (không cần xin phép), khách được nhập cảnh không phải cách ly…


Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, Bộ VH-TT-DL sẽ đề xuất Chính phủ tiếp tục triển khai lộ trình và giải pháp mở cửa hoạt động du lịch quốc tế theo hướng: Từ nay đến ngày 30-4 tiếp tục chương trình thí điểm giai đoạn 2; từ ngày 1-5 mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế, đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và đưa khách đi du lịch nước ngoài qua tất cả các cửa khẩu quốc tế trong bối cảnh bình thường mới. Những ý kiến góp ý, đề xuất của các đại biểu tại hội thảo, cũng như các tham luận đã gửi về bộ sẽ được tổng hợp để báo cáo với Chính phủ.


X.T