11:02, 16/02/2021

Làng nghề Trường Sơn hút khách trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Ngày 16-2, ông Lê Duy Thiện - đại diện Làng nghề Trường Sơn (số 8 đường Trường Sơn, TP. Nha Trang) cho biết, trong 4 ngày đầu Xuân Tân Sửu (từ mùng 1 đến mùng 4 Tết), làng nghề đã đón 13.700 lượt khách tham quan; cao nhất là ngày mùng 3 Tết với 4.000 lượt khách tham quan. Khách đến tham quan làng nghề Trường Sơn chủ yếu là khách du lịch trong tỉnh.

Ngày 16-2, ông Lê Duy Thiện - đại diện Làng nghề Trường Sơn (số 8 đường Trường Sơn, TP. Nha Trang) cho biết, trong 4 ngày đầu Xuân Tân Sửu (từ mùng 1 đến mùng 4 Tết), làng nghề đã đón 13.700 lượt khách tham quan; cao nhất là ngày mùng 3 Tết với 4.000 lượt khách tham quan. Khách đến tham quan làng nghề Trường Sơn chủ yếu là khách du lịch trong tỉnh.

 

Khách tham quan Làng nghề Trường Sơn ngày mùng 2 Tết Tân Sửu
Khách tham quan Làng nghề Trường Sơn ngày mùng 2 Tết Tân Sửu

 

Trong dịp Tết Tân Sửu 2021, làng nghề Trường Sơn đã tổ chức trưng bày hơn 1.000 chậu hoa mai cùng với hoa giấy, hoa hồng, hoa cúc cho khách tham quan chụp ảnh lưu niệm. Bên cạnh đó, làng nghề còn trưng bày các sản phẩm điêu khắc trên bầu khô, hoa đất sét, bộ sưu tập nhạc cụ truyền thống, tranh cát, thư pháp - thư họa danh nhân. Các nghệ nhân của làng nghề cũng sẽ có mặt để trình diễn nghề thủ công như nặn tò he, chằm nón, đan chiếu, điêu khắc bầu khô, tặng chữ đầu năm, biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Để thuận tiện cho khách, làng nghề Trường Sơn còn phục vụ ẩm thực với đồ uống cùng những món ăn quen thuộc như bánh xèo, nem nướng…

 

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Phó Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho rằng, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, người Nha Trang không thể đi du lịch xa thì việc Làng nghề Trường Sơn chính thức mở cửa đón khách tham quan trong dịp Tết Tân Sửu 2021 giúp người dân Nha Trang và các địa phương trong tỉnh có thêm điểm tham quan, vui chơi giải trí

 

THÀNH NGUYỄN