10:12, 06/12/2019

Đại hội Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa lần thứ V

Chiều 6-12, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự đại hội có các ông: Nguyễn Quốc Hưng -  Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên, nhi đồng của Quốc hội; Ngô Hoài Chung - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch); ....

Chiều 6-12, Hiệp hội Du lịch (HHDL) Nha Trang - Khánh Hòa tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự đại hội có các ông: Nguyễn Quốc Hưng -  Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên, nhi đồng của Quốc hội; Ngô Hoài Chung - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch); Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch HHDL Việt Nam cùng lãnh đạo ngành Du lịch của nhiều địa phương trong cả nước. Về phía tỉnh có các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo TP. Nha Trang và các sở, ban, ngành.

 

Các ông Nguyễn Quốc Hưng và Lê Hữu Hoàng trao bằng khen cho các cá nhân.

Các ông Nguyễn Quốc Hưng và Lê Hữu Hoàng trao bằng khen cho các cá nhân.


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019 - 2024 với 23 thành viên. Ông Hoàng Văn Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư V.A Ekatenrinburg được bầu làm Chủ tịch HHDL Nha Trang - Khánh Hòa. Dịp này, HHDL Việt Nam tặng bằng khen cho 11 cá nhân và 11 tập thể đã có nhiều đóng góp cho du lịch Khánh Hòa nói riêng, du lịch Việt Nam nói chung.


Nhiệm kỳ 2014 - 2019, HHDL Nha Trang - Khánh Hòa đã kết nạp thêm 74 thành viên mới, nâng tổng số hội viên của hiệp hội lên 185 hội viên. Đến nay, hiệp hội đã thành lập được 8 chi hội và 7 ban chuyên trách. 5 năm qua, tuy còn gặp một số khó khăn, nhưng hiệp hội đã tổ chức được nhiều hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch, đào tạo nhân lực, xây dựng sản phẩm du lịch... góp phần cho sự phát triển du lịch của tỉnh. 


Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Tấn Tuân đánh giá cao những đóng góp của HHDL Nha Trang - Khánh Hòa đối với sự phát triển du lịch của tỉnh, đặc biệt là vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp du lịch với cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương. Ông đề nghị thời gian tới, hiệp hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò đầu tàu trong việc liên kết, vận động doanh nghiệp đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng nhân lực, từ đó nâng cao sản phẩm du lịch để hướng đến phát triển bền vững…


X.T