09:09, 02/09/2019

Khách đi tour đảo vịnh Nha Trang giảm

Theo Ban Quản lý vịnh Nha Trang, do bất lợi về thời tiết, kỳ nghỉ lễ 2-9 năm nay, lượng khách tham quan các tour đảo vịnh Nha Trang giảm so với kỳ nghỉ lễ năm 2018. 

Theo Ban Quản lý vịnh Nha Trang, do bất lợi về thời tiết, kỳ nghỉ lễ 2-9 năm nay, lượng khách tham quan các tour đảo vịnh Nha Trang giảm so với kỳ nghỉ lễ năm 2018. Trong 3 ngày (từ 31-8 đến 10 giờ ngày 2-9), Bến tàu Cầu Đá đã đón khoảng 12.600 lượt khách đi các tour đảo vịnh Nha Trang, giảm 10% so với cùng kỳ 2018. Cao điểm nhất là ngày 1-9, Bến tàu Cầu Đá chỉ đón 4.723 khách, thấp hơn 7% so với ngày cao điểm nhất của kỳ nghỉ năm trước.

 

Khách du lịch vui chơi ở khu du lịch Đảo Robinson.

Khách du lịch vui chơi ở khu du lịch Đảo Robinson.


Trong khi đó, lượng khách tham quan các điểm du lịch trong thành phố như: Tháp Bà Ponagar, Hòn Chồng, chùa Long Sơn… đã đón một lượng khách khá lớn. Theo Ban Quản lý Khu di tích Tháp Bà Ponagar, trong 3 ngày lễ, khu di tích đã đón hơn 28.000 lượt khách tham quan, tăng 8% so với kỳ nghỉ lễ năm trước, tăng 20% so với các dịp cuối tuần.


Ước tính của Sở Du lịch, trong 3 ngày lễ, toàn tỉnh đón gần 54.600 lượt khách lưu trú, tăng hơn 19% so với cùng kỳ, trong đó khách du lịch nội địa khoảng 27.900 lượt, tăng 6,4%; khách quốc tế 26.700 lượt, tăng hơn 36,2%. Doanh thu lưu trú du lịch ước đạt 114,6 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ.


X.T