11:02, 09/02/2016

Nha Trang: Điểm du lịch, khách sạn rộn rã khai xuân

Ngày 9-2 (mùng 2 Tết), các điểm du lịch ở Nha Trang bắt đầu mở cửa đón khách với nhiều hoạt động đón xuân tưng bừng; các khách sạn lớn cũng tổ chức nhiều hoạt động vui xuân cho du khách.

Ngày 9-2 (mùng 2 Tết), các điểm du lịch ở Nha Trang bắt đầu mở cửa đón khách với nhiều hoạt động đón xuân tưng bừng; các khách sạn lớn cũng tổ chức nhiều hoạt động vui xuân cho du khách.

 

Múa lân được tổ chức ở nhiều nơi ngày khai xuân. (Ảnh chụp tại Champa Island Nha Trang Resort Hotel & Spa)
Múa lân được tổ chức ở nhiều nơi ngày khai xuân. (Ảnh chụp tại Champa Island Nha Trang Resort Hotel & Spa)

 

Để tạo không khí mùa xuân cho du khách, các hoạt động truyền thống được nhiều điểm du lịch lựa chọn tổ chức vào ngày đầu tiên mở cửa của xuân Bính Thân. Trong không gian nên thơ, rộng lớn của mình, Khu du lịch Tắm bùn Trăm Trứng tưng bừng khai xuân với chợ quê mang màu sắc dân dã với nhiều món ăn Việt ngày Tết, các trò chơi dân gian, ông Đồ viết thư pháp, tặng chữ cho khách đầu năm, chụp hình lưu niệm với quả trứng di động, bong bong nghệ thuật, ảo thuật đường phố. Ông Văn Ngọc Duy, Trưởng phòng Tiếp thị sự kiện của Khu du lịch cho biết: “Vào ngày đầu tiên mở cửa đón khách, Khu du lịch đón gần 1.000 khách đến vui chơi. 70% lượng khách trong ngày là khách Việt, 30% là khách nước ngoài. Bên cạnh các khách đến sử dụng các dịch vụ tắm bùn khoáng, nhiều khách đến Khu du lịch để tham quan, ngắm cảnh và tham gia các hoạt động khai xuân".

 

Du khách đến vui chơi tại Khu du lịch Tắm bùn Trăm Trứng ngày mùng 2 Tết.
Du khách đến vui chơi tại Khu du lịch Tắm bùn Trăm Trứng ngày mùng 2 Tết.

 

Cũng trong ngày khai xuân của mình, Khu du lịch Suối hoa lan cũng tổ chức phiên chợ xưa với các món đặc sản 3 miền như: bánh tôm, bánh giò, bánh ướt…. Khu du lịch Đảo Khỉ tặng phiếu hái lộc đầu năm cho khách, cùng các trò chơi dân gian vui nhộn như: đi cầu kiều, bịt mắt đập gáo dừa, đánh đu, chọi gà…

 

Các trò chơi dân gian đem lại không khí  vui tươi cho ngày Tết.
Các trò chơi dân gian đem lại không khí vui tươi cho ngày Tết.

 

Champa Island Nha Trang Resort Hotel & Spa cũng tưng bừng nhộn nhịp trong ngày khai xuân với hàng loạt các hoạt động mang màu sắc năm mới như: múa lân, ông Đồ viết thư pháp, thần tài đi cà kheo lì xì, bong bóng nghệ thuật, xiếc thú, ảo thuật và các trò chơi cổ truyền có thưởng như ném lon, thả vòng cổ chai…

 

Thần tài đón khách đem lại may mắn tại Champa Island Nha Trang Resort Hotel & Spa
Thần tài đón khách đem lại may mắn tại Champa Island Nha Trang Resort Hotel & Spa

 

Các điểm du lịch  khác như I-resort, Công viên Du lịch Yang Bay… cũng đã mở cửa đón khách du xuân. Dịp Tết Bính Thân năm nay, Công viên Du lịch Yang Bay mở cửa thêm vườn chim Yang Bay có diện tích hơn 2.000 mét vuông với hơn 1.000 con chim đủ loài như yến phụng, quế lam, manh manh, ngũ sắc, bồ câu, chào mào, két xanh, cò trắng, chèo bẻo, két mã lai, sơn ca, chim sáo, bói cá, chim công… Vườn chim sinh động cùng với các cảnh quan mùa xuân tươi đẹp như vườn hồng 9999 cây, vườn hoa đỗ mai và vườn hoa đa sắc… đã tạo được điểm nhấn mới cho Công viên Du lịch Yang Bay.

 

Các khách sạn lớn như Sheraton, Novotel, Sunrise, Yasaka-Saigon-Nhatrang… cũng đã khởi động các chương trình phục vụ du khách dịp Tết, chủ đạo là các chương trình ẩm thực xuân với nhiều món ăn Âu – Á kết hợp với các món ăn truyền thống Việt. Trong các chương trình ẩm thực đều có những hoạt động mừng xuân phục vụ du khách như nhạc cổ truyền dân tộc, lì xì đầu xuân, múa lân. Bà Thùy My, phụ trách Marketing của Khách sạn Sheraton cho biết: “Vào mùng 2 và mùng 3 Tết, tại Khách sạn Sheraton Nha Trang còn có biểu diễn và dạy du khách cách gói bánh Tét để du khách tìm hiểu về món ăn cổ truyền đặc trưng của dân tộc. Đây là một hoạt động đầu xuân mới được Khách sạn tổ chức lần đầu tiên vào dịp Tết Bính Thân năm nay.”

 

Múa lân mừng xuân tại Khách sạn Sheraton Nha Trang.
Múa lân mừng xuân tại Khách sạn Sheraton Nha Trang.

 

Biểu diễn âm nhạc dân tộc phục vụ du khách.
Biểu diễn âm nhạc dân tộc phục vụ du khách.

 

Thanh Thảo