04:01, 16/01/2016

Năm 2016: Sẽ có thêm 2.800 phòng khách sạn từ 4 đến 5 sao

Theo số liệu của Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong năm 2016, sẽ có thêm 7 cơ sở lưu trú quy mô từ 4 đến 5 sao với khoảng 2.800 phòng đi vào hoạt động.

Theo số liệu của Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong năm 2016, sẽ có thêm 7 cơ sở lưu trú quy mô từ 4 đến 5 sao với khoảng 2.800 phòng đi vào hoạt động.

 

Khu nghỉ dưỡng Fusion Resort vừa được đưa vào hoạt động.
Khu nghỉ dưỡng Fusion Resort vừa được đưa vào hoạt động.


Cụ thể các cơ sở lưu trú đó gồm: StarCity Nha Trang với 204 phòng, Mipec Hotel với 300 phòng, ISE với 150 phòng, Mường Thanh Khánh Hòa với 168 phòng, Fusion Resort với 350 phòng, Rivera với 156 phòng, Vinpeal Nha Trang Bay Resort &Villa với 1.500 phòng. Nếu so với năm 2015, số cơ sở lưu trú từ 4 đến 5 sao mới được đưa vào hoạt động trong năm 2016 có ít hơn 1 cơ sở, nhưng số lượng phòng lại tăng khoảng 200 phòng.


Theo ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh, hiện nay, Nha Trang – Khánh Hòa đang phải đối mặt với mức tăng trưởng nóng về các cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao. Nếu như năm 2010, toàn tỉnh có 10.000 phòng khách sạn từ 3 đến 5 sao, đến cuối năm 2015, đã có tới hơn 22.000 phòng. Điều này một mặt thể hiện cho năng lực đón khách lưu trú của ngành du lịch tốt hơn, nhưng mặt khác lại khiến cho công suất phòng giảm chỉ đạt khoảng 60%. Nếu kéo dài tình trạng đó sẽ dẫn tới việc chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ khách giảm sút.


Nhân Tâm