11:07, 01/07/2014

Da nào trang phục nấy

Chọn trang phục phù hợp với màu da sẽ giúp bạn trông rạng rỡ, tươi tắn hơn.

Chọn trang phục phù hợp với màu da sẽ giúp bạn trông rạng rỡ, tươi tắn hơn.

Da trắng hồng

Đây là làn da tuyệt vời nhất, phù hợp với các gam màu pastel, trung tính hay đậm. Dự dạ tiệc, bạn sẽ sang trọng hơn khi chọn trang phục màu đen; nếu bạn muốn tạo phong cách mạnh và tôn lên nước da, hãy chú ý đến những sắc màu đậm, như xanh co-ban, xanh lá, đỏ…; thích mang đến sự thanh bình, nhẹ nhõm thì hãy chọn màu hồng, trắng, vàng nhạt…

Da trắng xanh

Bạn nên ưu tiên trang phục mang lại năng lượng và làm hồng đôi má mình hơn như đỏ hồng, cam tươi, vàng chanh…

Da vàng

Nếu bạn chọn màu quá nổi bật, mà lại không trang điểm sẽ khiến da càng thêm tối màu. Bạn nên chọn theo công thức an toàn là những trang phục ton sur ton đồng điệu với màu da như màu be, caramel, nâu nhạt hay vàng…

Da ngăm đen

Cần hạn chế gam màu tối như đen, nâu… nên chọn gam màu ấm như đỏ, cam, vàng nghệ… và các màu lạnh như xanh co-ban, hay màu nude, kem… Tuy nhiên, bạn không nên chọn "nguyên cây" màu trắng bởi sẽ lộ khuyết điểm về làn da của bạn hơn.

Ngoài ra, màu metallic kết hợp hiệu quả với các sắc độ da, tuy nhiên, chỉ nên diện khi đi chơi, đi tiệc.Lưu ý, nếu da bạn có nhiều đồi mồi hay tàn nhang, bạn nên tránh các trang phục màu metallic như đồng hay vàng.

Theo (phunu online)