08:07, 30/07/2016

Gà hầm xốt cà chua

Thưởng thức món gà hầm xốt cà chua với cơm thì ngon tuyệt. Bạn hãy làm thử mời cả nhà cùng thưởng thức nhé.

Thưởng thức món gà hầm xốt cà chua với cơm thì ngon tuyệt. Bạn hãy làm thử mời cả nhà cùng thưởng thức nhé.

 



Nguyên liệu:

– 3 đùi gà

– 2 củ khoai tây

– 1 củ hành tây; 2 trái cà chua; 1 muỗng cà phê nghệ; 1 củ hành tím; 2 tép tỏi; 2 muỗng canh dầu; 1 miếng gừng; 1 nhánh hành lá thái khúc; 600 ml nước xương gà hay nước lạnh

– 1 muỗng canh nước mắm; 1 muỗng cà phê bột nêm; 1/3 muỗng cà phê muối; 1 muỗng canh đường

Chế biến:

Bước 1: Cà chua, gừng, tỏi, dầu, bột nghệ cho vào máy xay nhuyễn.


Bước 2: Khoai tây thái miếng, hành thái múi. Đùi gà rửa sạch.


Bước 3: Bắc chảo/nồi lên bếp, cho hết phần sốt cà chua vào xào thơm 1 phút.


Sau đó, cho đùi gà đảo xào 2 phút. Tiếp đến, cho nước vào nấu sôi. Cuối cùng, cho khoai tây vào cùng với gia vị, đậy vung, hầm 15 -20 phút cho đùi gà và khoai tây chín.


Bây giờ nước cũng đã hơi cạn, bạn nêm nếm lại cho vừa ăn rồi cho hành tây, hành lá vào đảo đều là tắt bếp.


Trình bày: Cho gà hầm xốt cà chua ra tô/dĩa. Trang trí vài nhánh ngò là hoàn tất. Món này dùng nóng với cơm hay bún đều ngon.

P.V (St)