01:06, 09/06/2022

Hàng hóa đồng loạt tăng giá

Thời gian qua, xăng dầu liên tiếp tăng giá đã đẩy giá các mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm tăng theo, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân, nhất là những người có thu nhập thấp.

Thời gian qua, xăng dầu liên tiếp tăng giá đã đẩy giá các mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm tăng theo, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân, nhất là những người có thu nhập thấp.


Người nội trợ đắn đo


Chiều muộn, chị Nguyễn Thị Hạnh (xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) ghé vào sạp rau quen thuộc tại Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung để chọn mua một bó rau tần ô, ít rau sống, rau gia vị và cây súp lơ xanh. Khi nghe người bán thông báo tổng cộng 62.000 đồng, trong đó bó rau tần ô 20.000 đồng, rau sống 17.000 đồng, súp lơ 25.000 đồng, chị Hạnh đắn đo một lúc rồi không mua rau sống, rau tần ô mà mua thêm vài loại rau có giá tăng ít. Chị Hạnh cho biết: “Cách đây 1 tháng, cũng chừng đấy rau, tôi mua chỉ khoảng 35.000 - 40.000 đồng, nay tăng gần gấp đôi. Từ khi xăng dầu tăng giá, hàng hóa gì cũng tăng theo, từ bó rau đến chai dầu ăn… khiến chi phí trong gia đình tăng lên, dù chi tiêu dè sẻn vẫn thiếu trước hụt sau”.  

 

Người dân mua rau tại chợ Vĩnh Ngọc.

Người dân mua rau tại chợ Vĩnh Ngọc.


Vừa chọn chục quả trứng gà ta, nhưng được chủ hàng báo giá 40.000 đồng/chục quả to, 33.000 đồng/chục quả nhỏ, bà Bảy (phường Vĩnh Hải, Nha Trang) đành để lại vì không đủ tiền. Bà Bảy cho biết, bà cầm 250.00 đồng đi chợ nhưng cái gì cũng tăng giá nên sau khi mua rau, cá, thịt, chỉ còn 30.000 đồng để mua trứng, mà trứng đã tăng từ 5.000 đến 8.000 đồng/chục.


Cách đây 1 tháng, bó rau cải giá 8.000 đến 10.000 đồng nay tăng lên 15.000 đồng/bó; rau thì là 60.000 đồng/kg tăng lên 100.000 đồng/kg; cải cúc, cải xoong, rau dền, mồng tơi… cũng tăng từ 5.000 đến 7.000 đồng/kg; các loại rau củ như: Khổ qua, dưa leo, bầu, bí, hành tây, cà rốt… tăng nhẹ, khoảng 3.000 đến 4.000 đồng/kg. Theo bà Thủy - chủ một sạp rau tại Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, giá rau xanh các loại tăng do giá xăng dầu tăng dẫn đến chi phí vận chuyển tăng và do khan hiếm nguồn hàng bởi Đà Lạt đang vào mùa mưa khiến nhiều diện tích rau bị dập nát, hư hỏng, rau về chợ đầu mối ít. Dự báo, thời gian tới, các loại rau sẽ còn tăng giá cao hơn.


Các mặt hàng đều tăng giá


Xăng dầu tăng giá khiến chi phí vận chuyển, đánh bắt tăng cao nên giá các loại tôm, cá, thịt bò, gà… đều tăng. Cụ thể, cá liệt loại trung nay đã tăng lên 130.000 đồng/kg; tôm sú loại lớn 400.000 đồng/kg nay tăng lên 550.000 đến 600.000 đồng; cá thu, cá bớp từ 160.000 đến 200.000 đồng/kg nay tăng lên 250.000 đến 300.000 đồng; cá hố 80.000 đồng/kg nay tăng lên 130.000 đến 140.000 đồng… Giá các loại thịt tăng nhẹ từ 2.000 đến 10.000 đồng/kg tùy loại, trong đó thịt bò tăng cao nhất 10.000 đồng/kg, thịt gà tăng 5.000 đồng/kg.


Theo bà Phạm Thị Tuyết Nhung - Trưởng ban Quản lý chợ Vĩnh Hải (Nha Trang), qua nắm thông tin từ các tiểu thương, hiện nay, tất cả các ngành hàng đều tăng giá do chi phí vận chuyển tăng cao. Không riêng gì mặt hàng thực phẩm tươi sống, các mặt hàng thời trang, hàng tiêu dùng, các loại gia vị khô, dầu ăn, mì tôm, mì chính, đường… cũng đồng loạt tăng giá. Trong đó, tăng cao nhất phải kể đến dầu ăn, tăng khoảng 10-20% tùy loại. Cụ thể, đầu năm, dầu ăn Neptune loại 1 lít giá 50.000 đồng/lít, nay tăng lên 62.000 đồng; Meizan từ 40.000 đồng/lít lên 55.000 đồng; Simply hạt cải 60.000 đồng/lít lên 70.000 đồng; Cái Lân từ 45.000 đồng/lít lên 50.000 đồng, Cooking Tường An 50.000 đồng/lít tăng lên 59.000 đồng… Giá các loại mì ăn liền cũng tăng từ 10.000 đến 15.000 đồng/thùng; nước mắm các loại tăng từ 3.000 đến 5.000 đồng/chai…


Việc giá xăng dầu liên tục tăng cao dẫn đến giá cả hàng hóa tăng là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, theo nhiều người dân, không tránh khỏi tình trạng nhiều người bán hàng “té nước theo mưa”. Qua khảo sát tại các chợ, cửa hàng tạp hóa, giá cả các mặt hàng có sự chênh lệch khá lớn, việc tăng giá thấp hay cao còn phụ thuộc vào người bán. Ông Lại Văn Ân - Quyền Trưởng ban Quản lý chợ Phước Thái (Nha Trang) cho biết: “Cùng mặt hàng nhưng ở các tuyến đường xung quanh chợ, mỗi người bán một giá và luôn cao hơn nhiều so với trong chợ”.   


KHÁNH HÀ