03:07, 20/07/2021

Một gia đình góp 6 chỉ vàng ủng hộ người dân và lực lượng phòng, chống dịch ở thị xã Ninh Hòa

Ngày 20-7, ông Lê Thanh Ninh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Ninh Hiệp (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) cho biết, Hội vừa tiếp nhận 6 chỉ vàng (trị giá hơn 30 triệu đồng) của gia đình chị Lý Minh Trân (sinh năm 1986) hiện đang ở trong khu cách ly thuộc Tổ dân phố 11, phường Ninh Hiệp ủng hộ cho các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 cũng như góp phần nhỏ tặng cho các gia đình khó khăn trên địa bàn thị xã.

 

Ngày 20-7, ông Lê Thanh Ninh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Ninh Hiệp (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) cho biết, Hội vừa tiếp nhận 6 chỉ vàng (trị giá hơn 30 triệu đồng) của gia đình chị Lý Minh Trân (sinh năm 1986) hiện đang ở trong khu cách ly thuộc Tổ dân phố 11, phường Ninh Hiệp ủng hộ cho các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 cũng như góp phần nhỏ tặng cho các gia đình khó khăn trên địa bàn thị xã.

 

Đại diện Hội Chữ thập đỏ phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa trao tiền hỗ trợ của gia đình chị Trân cho lực lượng test nhanh của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa.
Đại diện Hội Chữ thập đỏ phường Ninh Hiệp (bên trái) trao tiền hỗ trợ của gia đình chị Trân cho lực lượng test nhanh của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa.

 

Đây là số vàng tích góp của hai vợ chồng chị Trân, vì lý do gia đình nằm trong khu cách ly không thể ra ngoài nên hai vợ chồng đã nhờ lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ phường dùng số vàng nói trên đổi ra thành tiền mặt tặng 10 triệu đồng cho lực lượng y, bác sỹ làm nhiệm vụ test nhanh Covid-19 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa; số tiền còn lại ủng hộ giúp đỡ cho các hộ khó khăn tại các xã.

 

Được biết, trong thời gian qua từ khi thị xã Ninh Hòa phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, cùng với các cấp chính quyền địa phương, rất nhiều các mạnh thường quân là các tổ chức, cá nhân ở các địa phương trên địa bàn thị xã thông qua Hội Chữ thập đỏ phường Ninh Hiệp đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng, hàng tấn lương thực, nhu yếu phẩm để hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt và người dân gặp khó khăn tại các khu cách ly.

 

A.N