11:05, 05/05/2021

Cách phòng Covid-19 cho trẻ khi chơi ngoài trời

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), tính đến nay số ca Covid-19 trên trẻ em ít hơn người lớn.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), tính đến nay số ca Covid-19 trên trẻ em ít hơn người lớn.

 

ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK
ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

 

Tuy nhiên, giống như người lớn, trẻ cũng có nguy cơ cao nhiễm SARS-CoV-2 (vi rút gây ra dịch Covid-19) khi tiếp xúc với bề mặt bị ô nhiễm hoặc hít phải giọt bắn, dịch tiết hô hấp từ người mang mầm bệnh.
 
“Phụ huynh nên tránh cho trẻ chơi ở những nơi đông đúc, bí khí trong thời điểm này. Sân chơi trống trải ngoài trời sẽ an toàn hơn nhiều”, tiến sĩ - bác sĩ Leana Wen, chuyên gia tại Trường Y tế công cộng Milken (trực thuộc Đại học George Washington, Mỹ), nói.
 
Ngoài ra, chuyên gia Leana Wen cũng lưu ý các bậc cha mẹ cần luôn mang khẩu trang cho trẻ, nhắc chúng không tiếp xúc, nhận hay chia sẻ đồ đạc với người lạ, đồng thời luôn để mắt đến các con.
 
Bà cũng khuyến nghị phụ huynh cần mang sẵn nước rửa tay, khăn lau khử trùng, khẩu trang thay thế và cả đồ chơi riêng cho trẻ.
 
Theo Thanh niên