08:10, 19/10/2020

Tắc đường sắt Bắc - Nam, nhiều tàu điều chỉnh hành trình

Ngày 19-10, lãnh đạo Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, do sự cố ngập nước và sạt lở tại khu đoạn Đồng Hới - Tân Ấp trên tuyến đường sắt Bắc - Nam nên ngành Đường sắt phải điều chỉnh hành trình nhiều tàu.

Ngày 19-10, lãnh đạo Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, do sự cố ngập nước và sạt lở tại khu đoạn Đồng Hới - Tân Ấp trên tuyến đường sắt Bắc - Nam nên ngành Đường sắt phải điều chỉnh hành trình nhiều tàu.


Cụ thể, các tàu SE2, SE4 xuất phát ngày 19-10 và tàu SE8 xuất phát ngày 20-10 đến ga Huế là ga cuối cùng, bãi bỏ hành trình đoạn từ Huế đến Hà Nội. Đồng thời, ngành Đường sắt bãi bỏ tàu SE1, SE3 xuất phát ngày 19-10 và tàu SE7 xuất phát ngày 20-10 đoạn từ Hà Nội đến Huế. Tại Huế, ngành Đường sắt sẽ chạy tàu SE1, SE3, SE7 xuất phát ngày 20-10 từ Huế đến ga Sài Gòn.


Hành khách có vé đi tàu nhưng hành trình bị tạm ngưng thì liên hệ nhà ga để trả vé, không thu phí.


Thành Nam