06:10, 19/10/2020

Hoa tươi giảm giá, sức mua yếu

Từ ngày 18-10, các cửa hàng hoa tươi ở TP. Nha Trang như: khu vực trước Nhà thờ núi, trường THCS Thái Nguyên, đường Nguyễn Trãi, đường 2-4… đã bày bán nhiều loại hoa tươi, hộp quà nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam. 

Từ ngày 18-10, các cửa hàng hoa tươi ở TP. Nha Trang như: khu vực trước Nhà thờ Núi, trường THCS Thái Nguyên, đường Nguyễn Trãi, đường 2-4… đã bày bán nhiều loại hoa tươi, hộp quà nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Năm nay, những người bán hoa tươi đã chủ động giảm lượng hoa nhập về do lo ngại trời mưa, ảnh hưởng đến việc buôn bán.

Những năm trước, người bán thường nhập hoa số lượng nhiều và nhập từ sớm nhưng năm nay chỉ nhập từng đợt nhỏ, nguồn cung cấp cũng không khan hiếm như trước. 

 

Khu vực bán hoa tươi trước Nhà thờ Núi vắng khách vào chiều 19-10.
Khu vực bán hoa tươi trước Nhà thờ Núi vắng khách vào chiều 19-10.

 

Một chủ cửa hàng hoa tươi trên đường Nguyễn Trãi cho biết, sức mua hoa tươi giảm gần 50% so với dịp 20-10 năm trước, các mối hàng lớn là công ty, đơn vị đặt hàng giảm rõ rệt. Trong khi đó, một người bán hoa và quà trước khu vực Nhà thờ Núi cho biết, từ sáng đến chiều 19-10, bà mới chỉ bán được 4 bó hoa, trong khi cùng thời điểm này năm trước đã bán được hơn 20 bó. Vì vậy, các cửa hàng, người bán hoa cũng chủ động giảm giá bán so với trước. Cụ thể, năm nay lẵng hoa từ 200.000 đồng trở lên (trước đây là từ 250.000 đồng), 10.000 - 15.000 đồng/bông hồng (năm trước 20.000 đồng/bông)…

 

Những lẵng hoa được bán tại khu vực đối diện Trường THCS Thái Nguyên được trưng bày bắt mắt, có giá thấp hơn năm trước.
Những lẵng hoa được bán tại khu vực đối diện Trường THCS Thái Nguyên được trưng bày bắt mắt, có giá thấp hơn năm trước.

 

 

Một shipper với đơn hàng hoa tươi chiều 19-10.
Một shipper với đơn hàng hoa tươi chiều 19-10.

 

Theo ghi nhận của phóng viên trong chiều 19-10, từ các cửa hàng bán hoa lớn, nằm ở trung tâm thành phố đến các khu vực bán hoa trên vỉa hè khá vắng khách. Nguyên nhân chủ yếu do công ty, đơn vị, người dân cắt giảm chi tiêu do khó khăn. Ngoài ra, do ngày 20-10 năm nay rơi vào đầu tuần nên một số công ty, đơn vị đã tổ chức kỷ niệm vào cuối tuần trước nên nhu cầu mua hoa tươi không tập trung vào các ngày cao điểm. Người bán trông chờ vào ngày 20-10 sức mua sẽ tăng lên.

 

Học sinh mua hoa tặng cô giáo tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Trãi.
Học sinh mua hoa tặng cô giáo tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Trãi.

 

H.DUNG