12:02, 03/02/2020

Ngày vía thần tài, người dân đổ xô đi mua vàng

Sáng 3-2, tại các tiệm vàng lớn trên địa bàn TP. Nha Trang, người dân đổ xô đi mua vàng trong ngày vía thần tài (mùng 10 tháng Giêng), với mong ước may mắn, tài lộc sung túc cả năm. 
 

 

Sáng 3-2, tại các tiệm vàng lớn trên địa bàn TP. Nha Trang, người dân đổ xô đi mua vàng trong ngày vía thần tài (mùng 10 tháng Giêng), với mong ước may mắn, tài lộc sung túc cả năm. 
 
 
Rất đông người dân đi mua vàng ngày vía thần tài.
Rất đông người dân đi mua vàng ngày vía thần tài.
 
 
Theo ghi nhận của phóng viên, tại các tiệm vàng lớn nằm trên đường Ngô Gia Tự, Phan Bội Châu… người dân có mặt từ sớm để xếp hàng mua vàng. 
 
 
Ước tính Chi nhánh SJC Nha Trang sẽ bán cho khoảng 2.000 khách trong ngày vía thần tài.
Ước tính Chi nhánh SJC Nha Trang sẽ bán cho khoảng 2.000 khách trong ngày vía thần tài.
 
 
Đại diện Chi nhánh SJC Nha Trang cho biết, năm ngoái trong ngày này chi nhánh bán vàng cho khoảng 2.000 khách. Đây là ngày đông nhất trong năm, dù đang có dịch viêm phổi hô hấp cấp do vi rút corona gây ra nhưng lượng khách đến mua cũng không giảm sút. Tính đến khoảng 9 giờ 30 cùng ngày chi nhánh đã bán được cho khoảng 500 khách hàng và dự kiến sẽ bán ra tương đương năm trước. 
 
 
 
 
Giá vàng miếng được chi nhánh niêm yết bán ra 44.700.000 đồng/lượng; so với giá bán ra trước ngày vía thần tài giảm 250.000/lượng. Đối với loại vàng miếng 1 chỉ thần tài 4.470.000 đồng. Cùng với đó, người dân khá ưa chuộng các sản phẩm vàng miếng 12 con giáp, đặc biệt là mẫu con chuột.
 
 
Một số tiệm vàng lớn tại Nha Trang giá bán các sản phẩm vàng thần tài, 12 con giáp có chênh lệch nhau từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng/chỉ.
 
THÀNH NAM