04:04, 20/04/2019

Lễ 30-4 và 1-5: Xe tăng chuyến, tàu nối toa

Dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, dự báo nhu cầu đi lại tăng cao nên doanh nghiệp vận tải tăng chuyến, tàu hỏa nối thêm toa để phục vụ người dân.

 

Dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, dự báo nhu cầu đi lại tăng cao nên doanh nghiệp vận tải tăng chuyến, tàu hỏa nối thêm toa để phục vụ người dân. Đến thời điểm này, vé tàu còn không đáng kể, vé xe còn nhiều.


Giá vé xe tăng không quá 40%


Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp lễ 30-4 và 1-5, bảo đảm chi phí đối với những chuyến xe có chuyến rỗng, Sở Giao thông vận tải đã thống nhất tỷ lệ phụ thu giá cước không quá 40%. Theo đó, xe đi từ TP. Hồ Chí Minh về Khánh Hòa ngày 26 đến hết 28-4 thực hiện việc kê khai giá cước theo quy định của Sở Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh; xe từ Khánh Hòa đi TP. Hồ Chí Minh từ ngày 30-4 đến hết 1-5 phụ thu không quá 40% giá cước đang thực hiện. Các tuyến khác không tăng giá vé trong thời gian phục vụ lễ.

 

Khách đi tàu tại ga Nha Trang.

Khách đi tàu tại ga Nha Trang.


Theo ông Cao Tấn Lợi - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, sở đã yêu cầu các doanh nghiệp vận tải tăng chuyến trong dịp lễ để đáp ứng nhu cầu của hành khách. Đồng thời, thực hiện bán vé đúng giá niêm yết, phụ thu theo quy định. Sở yêu cầu thanh tra giao thông phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp xe dù, bến cóc, đón trả không đúng nơi quy định, cố tình bán vé vượt giá quy định. Đối với các đơn vị có xe chạy hợp đồng, du lịch, nghiêm cấm trá hình vận chuyển khách theo tuyến cố định, bán phiếu đặt chỗ hoặc bán vé dưới mọi hình thức. Các đơn vị kinh doanh vận tải có xe vận chuyển hợp đồng được sở cấp phù hiệu trước khi vận chuyển phải báo cáo về sở các nội dung: điểm khởi hành, lộ trình, điểm đón, trả khách, điểm kết thúc hành trình, thời gian thực hiện hợp đồng, số lượng khách.


Đại diện Công ty Cổ phần Khai thác bến xe và dịch vụ vận tải cho biết đã làm việc với các doanh nghiệp vận tải, yêu cầu chuẩn bị tốt nhất về nhân lực, vật lực phục vụ khách, bảo đảm an toàn, đúng quy định. Hiện nay, bến xe khách phía nam và phía bắc có khoảng 235 chuyến xe xuất bến mỗi ngày.

Tàu còn ít vé  


Lãnh đạo Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, dịp lễ 30-4 năm nay, ngoài những chuyến cố định hàng ngày, ngành Đường sắt sẽ tăng thêm 20 chuyến tàu phục vụ hành khách đi lại tuyến Sài Gòn - Nha Trang. Cụ thể, tàu STN4 xuất phát từ ga Sài Gòn lúc 22 giờ 20 đến Nha Trang lúc 7 giờ 15 (từ ngày 25 đến 28-4); tàu STN6 xuất phát từ ga Sài Gòn lúc 22 giờ 50 đến Nha Trang lúc 7 giờ 48 (từ ngày 26 đến 28-4); tàu STN8 xuất phát từ ga Sài Gòn lúc 23 giờ 20 đến Nha Trang lúc 8 giờ 28 (từ ngày 26 đến 28-4); tàu STN10 xuất phát từ ga Sài Gòn lúc 23 giờ 40 đến Nha Trang lúc 9 giờ 17 (từ ngày 26 đến 27-4). Chiều ngược lại, tàu SNT3 xuất phát từ Nha Trang lúc 21 giờ 35, đến Sài Gòn lúc 7 giờ (từ ngày 29-4 đến 1-5); tàu SNT5 xuất phát từ Nha Trang lúc 12 giờ 40, đến Sài Gòn lúc 21 giờ 45 (ngày 30-4 và 1-5); tàu SNT7 chạy ngày 30-4, xuất phát từ Nha Trang lúc 17 giờ 25, đến Sài Gòn lúc 3 giờ; tàu SNT9 xuất phát từ Nha Trang lúc 22 giờ 46, đến Sài Gòn lúc 8 giờ 30 (ngày 30-4 và 1-5).


“Đến thời điểm hiện tại, vé các chuyến vẫn còn, tuy nhiên số lượng không nhiều. Nếu nhu cầu tiếp tục tăng trong những ngày tới thì chúng tôi sẽ đề xuất nối toa, tăng chuyến để phục vụ hành khách”, ông Lê Hồng Sơn - Phó Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang cho biết.


Được biết, dịp lễ 30-4 này, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm 87 chuyến tàu đi từ Sài Gòn đến Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Hà Nội và ngược lại; Nha Trang đến Huế và ngược lại trong các ngày từ 25-4 đến 5-5 với gần 43.500 chỗ.


MẠNH HÙNG