09:10, 08/10/2018

Hàng loạt mác tàu tuyến Bắc - Nam giảm giá vé

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết sẽ điều chỉnh giá vé tàu áp dụng từ ngày 10-10 đến hết 26-12-2018.

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết sẽ điều chỉnh giá vé tàu áp dụng từ ngày 10-10 đến hết 26-12-2018.


Cụ thể, đơn vị giảm 7% giá vé các loại ghế ngồi các mác tàu: SE3/SE4, SE7/SE8 hành trình Sài Gòn - Hà Nội - Sài Gòn; tàu SE21/SE22 hành trình Sài Gòn - Huế - Sài Gòn; tàu SQN1/SQN4 hành trình Sài Gòn - Quy Nhơn - Sài Gòn; các tàu SNT1/SNT2, SNT3/SNT4 hành trình Sài Gòn - Nha Trang - Sài Gòn; các tàu SPT1/SPT2, SPT3/SPT4 hành trình Sài Gòn - Phan Thiết - Sài Gòn.


Giảm 5% giá vé các loại chỗ giường nằm các mác tàu tùy theo ngày tàu chạy. Theo đó, áp dụng đối với các mác tàu SE3/SE4, SE7/SE8 chạy vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hàng tuần; mác tàu SE21, SE22 chạy vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm hàng tuần; mác tàu SQN4, SNT2, 4, 6… chạy vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần; mác tàu SQN1, SNT1, 3, 5,… chạy vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; mác tàu SPT2, 4, 6… chạy vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, Chủ nhật hàng tuần; mác tàu SPT1, 3, 5… chạy vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần.


Cũng trong giai đoạn trên, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ thực hiện chính sách giảm giá vé cho khách đoàn, khách tập thể. Cụ thể, giảm 8% giá vé cho hành khách đi từ 10 người đến 39 người; giảm 10% giá vé cho hành khách đi từ 40 người đến 69 người; giảm 12% giá vé cho hành khách đi từ 70 người đến 100 người; giảm 14% giá vé cho hành khách đi từ 101 người trở lên; giảm 90% giá vé loại chỗ ghế ngồi hoặc giường nằm khoang 6 cho hướng dẫn viên du lịch.


G.C (Tổng hợp)