11:05, 31/05/2018

54 học sinh vẽ tranh "chặn đứng rác thải nhựa"

Ngày 31-5, Viện Hải dương học tổ chức cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi "Chặn đứng rác thải nhựa". Có 54 học sinh tiểu học tham gia

Ngày 31-5, Viện Hải dương học tổ chức cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Chặn đứng rác thải nhựa”. Có 54 học sinh (HS) tiểu học tham gia, trong đó đa số là HS trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 1, Vĩnh Nguyên 3 và Phước Long 2.  
 
Kết quả, HS Mai Nguyễn Đức Dũng (trường Tiểu học Phước Long 2) đạt giải nhất; giải nhì thuộc về HS Phù Quang Khải (Tiểu học Phước Long 2) và Nguyễn Anh Nhân (Tiểu học Vĩnh Nguyên 2). Ngoài ra, có 10 HS đạt giải khuyến khích. Hoạt động này của viện nhằm hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5-6-2018; đồng thời tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức HS tiểu học - chủ nhân tương lai của đất nước trong việc giảm thiểu sử dụng vật liệu nhựa, đặc biệt là các sản phẩm chỉ dùng một lần. 

 

Các học sinh tham gia vẽ tranh
Các học sinh tham gia vẽ tranh
 
Hiện nay, rác thải nhựa đang trở thành vấn nạn mang tính toàn cầu. Mỗi năm, nhân loại thải ra khoảng 4,8-12,7 triệu tấn. Lượng rác nhựa này theo nhiều con đường xả thải đi vào môi trường biển, gây thiệt hại kinh tế lên đến 13 tỷ USD/năm. Trước những hiểm họa do rác thải nhựa gây ra, năm nay Liên hợp quốc đã chọn khẩu hiệu “Đánh bại ô nhiễm rác thải nhựa” làm chủ đề cho ngày Môi trường thế giới. Được biết, Việt Nam là nước đứng thứ 4 trên thế giới về lượng rác thải nhựa xả ra biển. 
 
C.Đan