09:27, 02/07/2026

Những “pháo đài” trong lòng dân

XUÂN ĐỨC - THÙY TRANG

Với Chi bộ 2 Hoàng Diệu (Đảng bộ phường Nha Trang), bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được đo bằng chính sự bình yên của khu phố và niềm tin của Nhân dân. Trong chi bộ, mỗi đảng viên là một "pháo đài" vững chắc, góp phần giữ gìn sự đồng thuận và niềm tin của Nhân dân từ cơ sở.

Trong kỷ nguyên số, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước, trận địa bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không còn là câu chuyện xa xôi trên các giảng đường hay sách vở lý luận. Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đã chỉ rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Hiến pháp, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam... là nhiệm vụ sống còn, là công việc thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân”. Cuộc đấu tranh ấy đang diễn ra từng giờ, từng phút ngay trên không gian mạng và trong từng ngõ phố, nếp nhà - nơi các thế lực thù địch đang triệt để dùng chiến thuật "mưa dầm thấm lâu", lợi dụng Internet để gieo rắc tin giả, kích động, hòng làm lung lạc lòng dân.

Hơn lúc nào hết, đội ngũ đảng viên ở cơ sở cần phải được phát huy mạnh mẽ vai trò, tầm quan trọng trong công tác tuyên truyền, đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, mọi thông tin chính thống phải kịp thời, ăn sâu, bám rễ vào từng ngõ ngách, từng hộ dân và trong suy nghĩ của mỗi người dân. Trong đó, Chi bộ 2 Hoàng Diệu, với số lượng gồm 127 đảng viên mà thành phần nòng cốt là cán bộ nhà nước, sĩ quan quân đội và công an đã nghỉ hưu, nhiệm vụ này càng được mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ chú trọng và trở thành "mệnh lệnh từ trái tim". Mỗi đảng viên trong chi bộ là một "pháo đài" vững chắc trong lòng dân, đem uy tín, kinh nghiệm và sự sắc bén của mình để giữ vững trận địa tư tưởng ngay từ gốc của xã hội. Đây chính là một "kho báu" về cả bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm chuyên môn lẫn uy tín xã hội. Nhận thức sâu sắc trách nhiệm đó, Chi bộ 2 Hoàng Diệu đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn.

Chi bộ 2 Hoàng Diệu sinh hoạt triển khai nhiệm vụ.
Chi bộ 2 Hoàng Diệu tổ chức sinh hoạt triển khai nhiệm vụ.

Trước hết, để phát huy vai trò hạt nhân của cấp ủy và các tổ đảng gắn với địa bàn dân cư, chi bộ tập trung phát huy tối đa vai trò quản lý, dẫn dắt của cấp ủy và các tổ đảng gắn với từng cụm dân cư. Tại các kỳ sinh hoạt chi bộ tập trung, cấp ủy luôn chủ động cung cấp, phổ biến các thông tin chính thống, nhận diện các phương thức thủ đoạn mới của thế lực thù địch thông qua các tài liệu chuẩn mực của Đảng như: Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Bản tin Sinh hoạt chi bộ... Sau hội nghị tập trung, các tổ đảng chịu trách nhiệm đôn đốc, quản lý đảng viên tại cụm mình.

Tổ trưởng tổ đảng chính là những cầu nối trực tiếp, là người sâu sát nhất, kịp thời nắm bắt tâm tư, dư luận và phát hiện ngay các tin đồn thất thiệt xuất hiện trên địa bàn. Từ đó, kịp thời định hướng tư tưởng theo đúng tinh thần Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Thứ hai, phát huy hiệu quả nhóm Zalo chi bộ và tổ đảng - "Dòng chảy" thông tin chính thống vững vàng trên không gian mạng. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay, phương thức định hướng tư tưởng không thể tách rời dòng chảy của công nghệ số. Tuy phần lớn đảng viên trong chi bộ đều đã lớn tuổi, việc tiếp cận công nghệ thông tin còn những hạn chế nhất định về kỹ năng, tốc độ nhưng với tinh thần học hỏi và trách nhiệm cao, Chi bộ 2 Hoàng Diệu và mỗi đảng viên chi bộ đã từng bước ứng dụng mạng xã hội vào công tác quản lý. Đến nay, chi bộ đã xây dựng nhóm Zalo tập trung toàn chi bộ và một số nhóm Zalo riêng tại các tổ đảng.

Các nhóm Zalo này không đơn thuần là nơi thông báo lịch họp, mà đã trở thành một "bộ lọc" thông tin hữu hiệu tại cơ sở. Cơ chế vận hành được cấp ủy triển khai rất linh hoạt, khoa học, hiệu quả. Trong đó, cấp ủy giữ vai trò định hướng các vấn đề. Khi xuất hiện các luồng tin đồn thất thiệt, luận điệu xuyên tạc hoặc các vấn đề nhạy cảm, cấp ủy sẽ nhanh chóng lựa chọn các đường link bài viết chính thống, ngắn gọn, dễ hiểu từ báo, tạp chí của Đảng để gửi vào nhóm Zalo chi bộ tập trung. Đồng thời, tổ đảng lan tỏa trên cơ sở các Tổ trưởng tổ đảng hoặc các đảng viên sử dụng điện thoại thành thạo hơn sẽ đóng vai trò hạt nhân, chủ động chia sẻ các đường link này vào nhóm Zalo của tổ mình, hoặc trực tiếp trao đổi, thông tin lại cho các đảng viên cao tuổi khác trong cụm dân cư. Cách làm này tuy không "tạo quy mô lớn" nhưng lại rất hiệu quả. Dòng thông tin chính thống được truyền đi theo phương thức "vết dầu loang", giúp các đảng viên hưu trí, đảng viên lớn tuổi dù ở bất kỳ đâu vẫn kịp thời nhận diện chính xác vấn đề đúng - sai; bên cạnh đó có sẵn nguồn tư liệu chuẩn xác để định hướng cho con cháu và người dân xung quanh.

Thứ ba, xác định rõ vị trí mỗi đảng viên hưu trí là một "pháo đài" sắc bén, là tấm gương để thực hiện hiệu quả phương châm "Lấy cái đẹp dẹp cái xấu". Các đảng viên hưu trí từng là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang là những người đã trải qua rèn luyện, có tư duy nghiệp vụ và độ nhạy cảm chính trị cao; với tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt huyết trong công việc và cuộc sống luôn là lực lượng tiên phong trong việc thực hiện phương châm "Lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực" khi trở về địa phương.

Trên không gian mạng, tận dụng các thiết bị điện tử cá nhân, các đảng viên hưu trí gương mẫu tham gia các hội nhóm Zalo, Facebook của khu phố. Bằng những nút "thích" (like), những lượt "chia sẻ" (share), các đảng viên ấy luôn tích cực lan tỏa các bài viết chính thống, những câu chuyện nhân văn, gương người tốt việc tốt; đồng thời sử dụng lập luận sắc bén của mình để bình luận đấu tranh, phản bác các tài liệu có nội dung xuyên tạc, độc hại.

Trong đời sống thường ngày, tiếng nói của các đảng viên hưu trí luôn tạo niềm tin, có trọng lượng và uy tín rất lớn đối với quần chúng nhân dân. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền", mỗi đảng viên luôn gương mẫu tuyên truyền ngay trong chính gia đình, định hướng cho con cháu và người xung quanh; phát huy hiệu quả vai trò "bộ lọc thông tin" đúng đắn đối với các luồng dư luận trái chiều, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Thứ tư, Phát huy uy tín cá nhân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc từ gốc. Trong giai đoạn hiện nay, kẻ xấu chỉ có thể lợi dụng kích động khi nội bộ Nhân dân có những bức xúc, mâu thuẫn chưa được giải quyết. Ý thức được điều đó, các đảng viên hưu trí của chi bộ đã chủ động tham gia vào Ban công tác Mặt trận, Tổ hòa giải, các câu lạc bộ cựu chiến binh, cựu công an tại địa phương. Bằng kinh nghiệm dân vận và uy tín sẵn có, các đảng viên kịp thời sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân liên quan đến các vấn đề dân sinh. Mọi mâu thuẫn nhỏ phát sinh đều được hòa giải thấu tình đạt lý. Khi các "nút thắt" được tháo gỡ kịp thời ngay từ đầu, sự đồng thuận giữa người dân với chính quyền được giữ vững, các thế lực thù địch sẽ hoàn toàn mất đi "mảnh đất" để xuyên tạc, kích động.

Chi bộ 2 Hoàng Diệu với bề dày truyền thống đoàn kết, luôn trong sạch, vững mạnh, cùng với ý chí, khát vọng và niềm tin của mỗi đảng viên, nhất là đội ngũ đảng viên hưu trí luôn khẳng định: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là những lý luận xa xôi, mà được đo bằng chính sự bình yên của khu phố và niềm tin của Nhân dân. Phát huy bản lĩnh kiên trung của những người cả đời cống hiến cho cách mạng, 127 "pháo đài" của Chi bộ 2 Hoàng Diệu luôn quyết tâm giữ vững sự đồng thuận, biến từng nếp nhà, góc phố thành một "trận địa" lòng dân vững chắc, bảo vệ Đảng vững mạnh từ phần gốc của xã hội.

XUÂN ĐỨC - THÙY TRANG